Khai mạc kỳ họp Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 11 khoá VIII

Tìm giải pháp tập hợp thanh niên đường phố

Tìm giải pháp tập hợp thanh niên đường phố
(TP-Hà Nội)-Kỳ họp Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 11 khoá VIII đã khai mạc vào sáng 14/4 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Ngọc Dung, Quyền Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chuyên đề Đổi mới công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong hệ thống Đoàn Thanh niên; Đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội khu vực đô thị đã được các đại biểu thảo luận khá sôi nổi. Các đại biểu đều nhất trí cho rằng đây là những vấn đề khó, gặp vướng mắc trong nhiều năm qua, đang rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp bộ Đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung khẳng định, mặc dù công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, điều kiện học tập, nghiên cứu được nâng cao nhưng nếu so với đòi hỏi phát triển rất nhanh của phong trào thì vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là chất lượng đầu vào của học viên, công tác quản lý học viên, chất lượng giáo trình. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là cần khẩn trương chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên; hoàn thiện hệ thống đào tạo cán bộ Đoàn; sớm đưa Học viện Thanh thiếu niên “hoà nhập” hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia và trở thành trung tâm đào tạo lớn.

Về giải pháp cho tập hợp thanh niên đô thị, đồng chí Đào Ngọc Dung đề nghị các cấp bộ Đoàn cần nhanh chóng tập trung vào đối tượng thanh niên đường phố tại địa bàn dân cư, bao gồm: thanh niên chưa có việc làm, tiểu thương, bộ đội xuất ngũ và ngay cả một số đối tượng bị lôi cuốn vào các tệ nạn xã hội...Đổi mới mạnh nội dung và phương thức tập hợp đối tượng này theo hướng đưa họ đến với tổ chức Đoàn, Hội thông qua các hoạt động giàu sức hấp dẫn và bổ ích. “Trước mắt cần thí điểm tổ chức các hoạt động đưa thanh niên công an, sinh viên sinh hoạt hai chiều với thanh niên đường phố nhằm từng bước xây dựng cán bộ cơ sở, phát triển phong trào”, Quyền Bí thư thứ nhất TW Đoàn Đào Ngọc Dung nói.

Cuối chiều qua, Hội nghị đã tiến hành bàn một số vấn đề về công tác cán bộ của Đoàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.