Tin Giới trẻ: Hội LHTN Việt Nam ký phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tin Giới trẻ: Hội LHTN Việt Nam ký phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam
TP - Ngày 17/8, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long và Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giai đoạn 2015-2019. 

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc. Tổ chức các hoạt động tri ân người có công, các gia đình thương binh, liệt sỹ hàng năm. Đặc biệt, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện, vì an sinh xã hội.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, tất cả các nội dung được ký kết rất phù hợp với nội dung của phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động.

Xuân Tùng

* Tuổi trẻ Yên Bái hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh

Được sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái về việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, Huyện Đoàn và Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Bình tổ chức Lễ phát động “Ngày chủ nhật xanh” và triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia bóc xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép; xóa các điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định…           

Phí Duy Quỳnh

* Nhiều hoạt động Đoàn – Đội – Hội Chữ thập đỏ tạo hiệu ứng tốt

Tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội – Hội Chữ thập đỏ năm học 2014 – 2015 sáng 17/8 và triển khai chương trình năm học 2015- 2016, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những việc chưa làm được.

Theo đó, nhiều hoạt động lớn trong công tác Đoàn - Hội - Hội Chữ thập đỏ năm học 2014- 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thành công, tạo hiệu ứng tốt trong nhân dân.

Kết quả các đơn vị đã tổ chức cho ĐVTN thi tìm hiểu về Đảng, truyền thống lịch sử, hành trình về nguồn thăm các địa chỉ đỏ. Đã tổ chức được 105 đợt giáo dục pháp luật, thu hút hơn 100.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia. Toàn tỉnh có gần 8.000 HSSV được hỗ trợ vay vốn tín dụng. Các phong trào hoạt động nhân đạo đã giúp cho hàng vạn lượt học sinh nghèo có điều kiện học tập tốt hơn, với tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng giúp đỡ cho các đối tượng khó khăn ngay tại trường, lớp.

      Hoàng Lam

MỚI - NÓNG