Trao quà cho học sinh tại Yên Bái, Lai Châu

Trao quà cho học sinh tại Yên Bái, Lai Châu
TPO - Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi Quận Long Biên năm 2016, mới đây, BTV Quận đoàn Long Biên (Hà Nội) tổ chức chương trình tình nguyện năm 2016: gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Thành đoàn (tỉnh Yên Bái) và huyện đoàn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu).

Trao quà cho học sinh tại Yên Bái, Lai Châu ảnh 1 Theo đó, đoàn tình nguyện Quận Đoàn Long Biên đã trao tặng tổng 2 tấn gạo; 6.000 khay ăn bán trú; 6.000 quyển vở cho các em học sinh đơn vị Thành đoàn Yên Bái và Huyện Đoàn Phong Thổ (Lai Châu). Bên cạnh đó, Quận Đoàn cũng trao tặng tổng số 20 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Âu Lâu (Yên Bái) và Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Phong Thổ, Lai Châu) và mỗi trường hai bộ trống; 5.000 quyển vở ô ly.

Trao quà cho học sinh tại Yên Bái, Lai Châu ảnh 2

Sau đó, đoàn tình nguyện tiếp tục hành trình thăm cửa khẩu biên giới Ma Lù Thàng và đồn biên phòng Huyện Phong Thổ. Đại diện đoàn tình nguyện cũng trao tặng đồn biên phòng 1 tivi trị giá 4 triệu đồng.

Trao quà cho học sinh tại Yên Bái, Lai Châu ảnh 3

Đồng chí Dương Đình Đức, Phó Chủ tịch huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết: Trường Tiểu học Lê Văn Tám là một điểm trường hết sức khó khăn, giáp biên giới, 100% học sinh là dân tộc thiểu số với 6 phòng học và 3 phòng học được ghép từ các mảnh gỗ và lợp lá cọ do giáo viên của trường tự làm. Hơn nữa, điểm trường gần khu vực biên giới nên rất hẻo lánh, ít nhà dân và các em học sinh rất hạn chế về phương tiện học tập.

Trao quà cho học sinh tại Yên Bái, Lai Châu ảnh 4

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – UV BCH Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Long Biên nhấn mạnh: việc trao tặng quà là hoạt động giúp đỡ và chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. đây cũng là chương trình giao lưu ý nghĩa giữa Quận đoàn Long Biên và Thành đoàn Yên Bái và Lai Châu.

MỚI - NÓNG