Truy tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang cho thượng úy công an hy sinh

Di ảnh của Trung úy Bùi Công Nguyên. Ảnh: chinhphu.vn
Di ảnh của Trung úy Bùi Công Nguyên. Ảnh: chinhphu.vn
Ngày 29/1, Công an tỉnh Sơn La phối hợp chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ tang Thượng úy Bùi Công Nguyên tại gia đình, ở tiểu khu nhà nghỉ thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La.

Ngay sau khi Trung úy Bùi Công Nguyên hy sinh, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng úy cho đồng chí.

Tại lễ tang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chuyển trao Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng 3 của Chủ tịch nước truy tặng liệt sỹ Thượng úy Bùi Công Nguyên tới gia đình.

Liệt sỹ Bùi Công Nguyên sinh năm 1984, công tác tại Công an huyện Mộc Châu 11 năm, luôn được lãnh đạo đơn vị và đồng đội đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự hy sinh của Thượng úy Bùi Công Nguyên là sự mất mát lớn đối với lực lượng công an nhân dân tỉnh Sơn La, sự hy sinh anh dũng của anh cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội để tiếp tục vững bước, sẵn sàng đối mặt với tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 28/1, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La gồm 5 đồng chí, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vận chuyển trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 43, hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu.

Tổ công tác liền triển khai đội hình vây bắt. Trong lúc tiếp cận, áp sát để khống chế đối tượng, Trung úy Bùi Công Nguyên đã bị trúng đạn. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng đồng chí Nguyên đã anh dũng hy sinh.

Theo Lê Hữu Quyết
Theo TTXVN
MỚI - NÓNG