T.Ư Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tân Trào

Đoàn công tác T.Ư Đoàn dâng hương tại Lán Nà Nưa - Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang)
Đoàn công tác T.Ư Đoàn dâng hương tại Lán Nà Nưa - Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang)
TPO - Trong chương trình làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, chiều 9/6, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu, đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu di lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tham gia chương trình có các đồng chí trong Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Thường trực Đảng ủy, Trưởng các ban, văn phòng T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Ban biên tập các báo chí của Đoàn.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh.

T.Ư Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tân Trào ảnh 1

Đoàn đã dâng hương hoa, thăm di tích lịch sử lán Nà Nưa và Đình Tân Trào là hai di tích xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt trong tổng số 183 di tích lớn, nhỏ thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang).

T.Ư Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tân Trào ảnh 2

Đoàn công tác có dịp ôn lại thời kỳ lịch sử Bác Hồ từng ở và làm việc tại lán Nà Nưa

Lán Nà Nưa là nơi Bác Hồ ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945. 

Lán Nà Nưa được dựng theo kiểu nhà sàn của đồng bào miền núi, ẩn mình dưới những tán cây rừng xanh mát, cột làm bằng thân cây chôn xuống đất, rui mè bằng tre nứa, mái lợp lá gồi. Lán có hai gian nhỏ, gian bên trong là nơi Bác nghỉ ngơi, gian bên ngoài là nơi Bác làm việc và tiếp khách. Tại căn lán nhỏ đơn sơ này, nhiều văn kiện, chỉ thị, chủ trương, kế hoạch liên quan đến Cách mạng tháng Tám đã được Bác Hồ soạn thảo.

T.Ư Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tân Trào ảnh 3

Lán Nà Nưa được dựng theo kiểu nhà sàn của đồng bào miền núi

Quanh khu vực lán Nà Nưa có lán Cảnh vệ - nơi ở của các đồng chí cảnh vệ nhằm đảm bảo an toàn cho Bác và các cơ quan trung ương; lán Điện Đài - nơi thông tin liên lạc giữa Mặt trận Việt Minh và quân Đồng Minh (tại Côn Minh - Trung Quốc); lán Đồng Minh - nơi ghi dấu sự hợp tác giữa Mặt trận Việt Minh và Phái đoàn Đồng Minh và một căn lán nhỏ được dựng lên để phục vụ Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng diễn ra trong 3 ngày (từ 13 đến 15/8/1945).

T.Ư Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tân Trào ảnh 4

Đình Tân Trào

Đình Tân Trào là nơi Bác Hồ và T.Ư Đảng chọn tổ chức họp Quốc dân Đại hội trong hai ngày 16 và 17/8/1945. Tại đây, các đại biểu đã tán thành chủ trương tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng; thông qua Lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh; nhất trí với quy định quốc kỳ của Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài “Tiến quân ca” của nhạc sỹ Văn Cao và cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam tức Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 

Cũng dưới mái đình này, sáng 17/8/1945, thay mặt Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời tuyên thệ trong lễ ra mắt Quốc dân.

Trong chương trình, đoàn đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang).

T.Ư Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tân Trào ảnh 5

 Đoàn đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Ngày 10/6, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao tặng Nhà văn hóa tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Quyên Quang; thăm mô hình thanh niên làm kinh tế tiêu biểu và gặp gỡ cán bộ, đoàn viên thanh niên.

MỚI - NÓNG