T.Ư Đoàn phát động Tết trồng cây xuân Bính thân 2016

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.
TP - Sáng 19/2, tại xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Bính Thân 2016.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân mới, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng phức tạp, Trái đất nóng lên, nước biển dâng, thiên tai, bão lũ, hạn hán cực đoan hơn, sức tàn phá ngày càng lớn, đe dọa cuộc sống con người. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia. Việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa chiến lược, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa góp phần giữ gìn môi trường sống bền vững”, anh Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Anh Vinh đề nghị các cấp bộ Đoàn phải căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai rộng rãi, thiết thực, hiệu quả các hoạt động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trong đó, chú trọng trồng cây phân tán trên địa bàn dân cư và trồng cây chống xâm nhập mặn vào đồng bằng, trồng rừng phòng hộ, rừng ngập mặn và các loài thực vật ngập mặn. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi lễ, T.Ư Đoàn trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học xã Cẩm Lĩnh và 20 suất quà cho người nghèo trên địa bàn xã. Sau phần lễ, lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Bộ TNMT, T.Ư Đoàn cùng hơn 1000 ĐVTN, người dân các xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên bắt tay vào trồng 10 nghìn cây Trang trên diện tích 5ha ven vùng biển xã Cẩm Lĩnh với mục đích giúp cải thiện môi trường, ngăn xâm nhập mặn, bảo vệ đê kè, tạo sinh kế cho người dân địa phương.

MỚI - NÓNG