Tuổi trẻ biên phòng tiếp bước cha anh

ĐVTN biên phòng và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới Cao Bằng
ĐVTN biên phòng và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới Cao Bằng
TP - Đại hội Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) lần thứ XII diễn ra trong hai ngày 29 và 30-8. PV Tiền Phong phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó chính ủy BĐBP, về những thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng, giai đoạn 2007-2012.

> Dấu chân người lính biên phòng

Xin Thiếu tướng cho biết những điểm nhấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn lực lượng 5 năm qua!

Từ năm 2009, Cục Chính trị BĐBP phát động phong trào Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội cụ Hồ trong ĐVTN, nhằm xây dựng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, ĐVTN, noi gương, kế thừa và phát huy truyền thống hai lần anh hùng của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tạo phong trào sâu rộng, sôi nổi, động viên được tính tích cực, tự giác, vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và ĐVTN trên mọi lĩnh vực công tác; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu.

ĐVTN luôn đi đầu, xung kích trong tuần tra bảo vệ biên giới, chống tội phạm, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khám chữa bệnh, dạy chữ cho đồng bào, trẻ em vùng cao.

Đặc biệt, thanh niên biên phòng là lực lượng nòng cốt trong đợt vận động Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân tổ chức, trực tiếp tham gia xây dựng được gần 7.000 ngôi nhà Đại đoàn kết và gần 300 công trình dân sinh với tổng trị giá gần 300 tỷ đồng.

Qua đó, góp phần giải quyết những cấp bách về nơi ăn, chốn ở của đồng bào trên biên giới, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước.

Đóng góp của tuổi trẻ BĐBP trong đợt vận động được T.Ư Đoàn công nhận là một trong 10 công trình tiêu biểu nhất toàn quốc trong Năm thanh niên 2011, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải thưởng Khi Tổ quốc cần.

5 năm qua, tuổi trẻ BĐBP có 3 ĐVTN được tôn vinh 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quốc hằng năm, 4 cá nhân là gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quân, 2 cá nhân được T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; hơn 3.000 lượt ĐVTN đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ở các cấp; trung bình hằng năm có trên 80% tổ chức Đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc...

ĐVTN biên phòng và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới Cao Bằng
ĐVTN biên phòng và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới Cao Bằng.

Thời gian tới, các phong trào hành động của tuổi trẻ BĐBP sẽ xung kích vào nội dung nào, thưa Thiếu tướng?

Những năm tới, cơ quan chính trị và tổ chức Đoàn các cấp trong BĐBP tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, chương trình hành động Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ VIII và Đại hội Đoàn BĐBP lần thứ XII, với những nội dung cơ bản sau:

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện ĐVTN về mọi mặt, nhất là giáo dục bản lĩnh, lý tưởng, đạo đức trong sáng; luôn xung kích nhận nhiệm vụ ở nơi gian khổ; nhận những nhiệm vụ khó khăn; gắn bó với sự nghiệp biên phòng, với đồng bào các dân tộc trên biên giới, mưu trí, dũng cảm quên mình vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cụ thể hoá nội dung các phong trào thanh niên do T.Ư Đoàn, Tổng cục Chính trị phát động; tạo ra phong trào thiết thực, sâu rộng của thanh niên BĐBP, tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ bằng các chương trình hành động cụ thể, duy trì những mô hình hay, tạo ra những mô hình mới, phát huy sức trẻ của ĐVTN.

Nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, đoàn kết gắn bó giữa thanh niên BĐBP với thanh niên địa phương và các lực lượng thanh niên trên địa bàn.

Làm tốt vai trò nòng cốt để đẩy mạnh phong trào Các đơn vị tuyến sau kết nghĩa với các đơn vị làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo và cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo…

Cảm ơn Thiếu tướng!

Giai đoạn 2007-2012, tuổi trẻ biên phòng đã khám chữa bệnh cho 523.155 lượt người; tiêm chủng mở rộng cho hơn 3.000 lượt trẻ em; mở gần 1.000 lớp xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học với hàng nghìn học viên; tham gia đấu tranh tội phạm ma túy, bắt 5.985 vụ với 7.332 đối tượng, thu giữ tang vật gần 1,4 triệu viên ma tuý tổng hợp, hơn 5.400kg thuốc phiện, hơn 10.000 gói heroin, hàng trăm súng quân dụng, hàng nghìn viên đạn; cứu hộ, cứu nạn 7.983 lượt tàu, thuyền, giúp đỡ 25.986 lượt người dân trong thiên tai bão lũ và gặp nạn trên biển.

 

Nguyễn Minh
thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG