Tuổi trẻ Bình Dương đổi mới, đi đầu để xây dựng đô thị thông minh

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại đại hội
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại đại hội
TPO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong ba ngày từ 12-14/9 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương. Đại hội có sự tham dự của hơn 270 đại biểu là những thanh niên ưu tú, đại diện cho hơn 89.000 đoàn viên thanh niên của tỉnh nhà.

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tuổi trẻ Bình Dương đổi mới, đi đầu để xây dựng đô thị thông minh ảnh 1 Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, phát biểu khai mạc đại hội

Hơn 8.600 công trình thanh niên đã thực hiện

Trình bày Báo cáo Chính trị tại đại hội, anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương đã khái quát những thành tựu nổi bật trên các mặt hoạt động mà tuổi trẻ tỉnh nhà đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức trên từng mặt công tác, sát thực với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuổi trẻ Bình Dương đổi mới, đi đầu để xây dựng đô thị thông minh ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam phát biểu gửi gắm tuổi trẻ tỉnh nhà

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã khơi dậy, huy động mạnh mẽ sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển KT-XH, thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của người ĐVTN tại mỗi địa phương, đơn vị, xung phong đảm nhận hàng nghìn công trình, phần việc có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội.

Đoàn tập trung đẩy mạnh hoạt động xung kích phát triển KT-XH, hội nhập quốc tế, tập trung trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, cải cách hành chính và các phong trào hoạt động với nhiều đối tượng thanh niên. Trong nhiệm kỳ, các cấp đã thực hiện gần 9.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng.

Phong trào “3 trách nhiệm” được cụ thể hóa với gần 200 mô hình, hoạt động đa dạng, như: chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính công năng động, thân thiện”, phong trào “Nụ cười công sở”,... đã làm thay đổi nhận thức cán bộ, công chức, viên chức trẻ, góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc, gầy dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, yêu nước.

Chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển đảo quê hương” đã thu hút hơn 10.000 ĐVTN tham gia, ủng hộ gần 3 tỷ đồng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về tình yêu, trách nhiệm với quê hương, đất nước. Qua phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng” với những mô hình như: “CLB phòng chống tội phạm, chống cướp giật”, “CLB Hiệp sĩ đường phố”, “Đội ứng cứu nhanh TNGT trên QL1A”..., tuổi trẻ Bình Dương đã phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội, công an và thanh niên trên địa bàn dân cư trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc và hỗ trợ người dân.

Hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; khơi dậy sức sáng tạo, làm chủ KHCN; đảm bảo đời sống văn hóa vật chất - tinh thần cho thanh niên công nhân có nhiều nét khởi sắc.

Tuổi trẻ Bình Dương đổi mới, đi đầu để xây dựng đô thị thông minh ảnh 3 Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trao bức trướng của Đảng bộ tỉnh dành tặng tuổi trẻ Bình Dương

Làm chủ tri thức, khoa học công nghệ để xây dựng thành phố thông minh

Với khởi hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh xác định nhiệm vụ mục tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022 tới là tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Bình Dương có lý tưởng cách mạng, có lối sống văn hóa, giàu lòng yêu nước, có sức khỏe, bản lĩnh, tri thức, làm chủ KHCN hiện đại, sẵn sàng hội nhập và xung kích xây dựng quê hương, đất nước.

Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ tỉnh nhà xác định vận động trao tặng ít nhất 100 căn Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ, Nhà tình bạn, Căn phòng mơ ước cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện các đề án đã được thông qua: Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”, đề án “Văn phòng tư vấn, hỗ trợ và phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”, “đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2014-2018”,...

Tuổi trẻ Bình Dương đổi mới, đi đầu để xây dựng đô thị thông minh ảnh 4

Tỉnh Đoàn Bình Dương tặng bảng tượng trưng 2 tỷ đồng để thực hiện công trình “Trao tặng 2.000 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022

Tuổi trẻ Bình Dương đổi mới, đi đầu để xây dựng đô thị thông minh ảnh 5

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, tỉnh Bình Dương chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự đại hội

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ mà tuổi trẻ Bình Dương đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Anh Tuấn cũng mong rằng trong nhiệm kỳ tới, mọi tầng lớp thanh niên tỉnh nhà cần nỗ lực, phấn đấu, đề ra những giải pháp hiệu quả để khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ qua.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Dương đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển tổ chức Đoàn, Đảng trong thanh niên công nhân; xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn cơ sở trong các khu chung cư, khu nhà trọ, xây dựng Chi đoàn mạnh, đẩy mạnh công tác tập hợp thanh niên.

Mặt khác, các thủ lĩnh thanh niên cần tiếp cận, khuyến khích, cổ vũ thanh niên mạnh dạn đi đầu áp dụng các phương thức tiên tiến trong lao động sản xuất và năng động hội nhập quốc tế; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa - xã hội nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, thanh niên các tỉnh, thành đến sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cho rằng, để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và đóng góp hơn nữa vào sự phát triển tỉnh nhà, đòi hỏi Đoàn thanh niên các cấp phải không ngừng đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, sáng tạo, sát thực tế, tập trung hướng mạnh về cơ sở; thiết kế và tổ chức các phong trào hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên, từng địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng nhắn nhủ tuổi trẻ tỉnh nhà chủ động triển khai, nhân rộng các mô hình đoàn viên thanh niên tham gia cải cách hành chính, mạnh dạn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những ý tưởng, mô hình cải cách hành chính mới, thiết thực và hiệu quả. Đó cũng chính là những việc làm cần thiết để tuổi trẻ tỉnh nhà tham gia đóng góp xây dựng đô thị văn minh, hướng đến trở thành thành phố thông minh trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.