Tin Giới trẻ

Tuổi trẻ Đồng bằng Sông Hậu làm lợi hơn 90 tỷ đồng

Tuổi trẻ Đồng bằng Sông Hậu làm lợi hơn 90 tỷ đồng
TP - Tại Bạc Liêu, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng Sông Hậu năm 2016.

Theo đó, trong năm 2016, các cấp Đoàn trong Cụm đã đảm nhận 22 công trình thanh niên cấp tỉnh, 474 công trình thanh niên cấp huyện, 10.533 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở làm lợi giá trị hơn 90 tỷ đồng. Toàn cụm có 851 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi được công nhận; tổ chức trên 1.500 đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ. Vận động hiến máu được 59.025 đơn vị máu. Thực hiện 10 chương trình, dự án do Đoàn cấp tỉnh thực hiện, tổng giá trị làm lợi hơn 7 tỷ đồng, thu hút 7.061 ĐVTN tham gia. Thành lập 702 CLB thanh niên phát triển kinh tế thu hút hơn 4.500 ĐVTN tham gia… Hội nghị cũng tập trung thảo luận với chủ đề “công tác tuyên truyền giáo dục trong thời kì mới” và kế hoạch phối hợp hoạt động cụm năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị trong thời gian tới, các tỉnh, thành Đoàn trong cụm tập trung nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực hoạt động của Đoàn ở các cấp; chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ...

Tường Kha

* Chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân

Tối 11/12, tại Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm hỗ trợ và Phát triển thanh niên Hà Nội (ADC) phối hợp với Đoàn thanh niên các KCN và khu chế xuất Hà Nội tổ chức chương trình “Điểm hẹn thanh niên công nhân”. Chương trình nhằm mục đích chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân nói riêng, người lao động nói chung. Điểm nhấn mở màn cho chương trình “Điểm hẹn thanh niên công nhân” là các tiết mục biểu diễn được chuẩn bị công phu đến từ chính các đoàn viên thanh niên đang tham gia lao động sản xuất tại các KCN trên địa bàn Thủ đô. 

Lưu Trinh

* Tập huấn cơ sở Đoàn thực hiện đại hội điểm

Ngày 12/12, Tỉnh Đoàn Kiên Giang tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức Đại hội Đoàn cho cán bộ đoàn chủ chốt năm 2016. Đối tượng tham dự lớp tập huấn là bí thư và phó bí thư cấp huyện, tương đương; trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh; bí thư Đoàn cấp xã và tương đương được cấp tỉnh, cấp huyện chọn làm chỉ đạo đại hội điểm. Trong 2 ngày diễn ra lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các chuyên đề, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đoàn.

Hà Thanh

MỚI - NÓNG