Tuổi trẻ xứ Thanh phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Các đại biểu trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Hoàng Lam.
Các đại biểu trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Hoàng Lam.
TPO - Sáng 9/2, tại Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, huyện Như Xuân, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu năm 2017.

Những năm qua, phong trào trồng cây vào mỗi dịp đầu xuân được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả. Công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn kêu gọi đông đảo đoàn viên thanh niên và học sinh hăng hái tham gia trồng cây gây rừng; tích cực bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. 

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giữ gìn môi trường sống.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng hàng trăm cây keo và sao đen; tham quan các mô hình chăn nuôi, trồng trọt của Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng và tặng quà cho các em học sinh.

MỚI - NÓNG