Vinh danh tuổi trẻ toàn quân

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ban Thanh niên Quân đội.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ban Thanh niên Quân đội.
TPO - Sáng 18/1, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống thanh niên quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2017).

Dự buổi lễ, có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn chúc mừng và biểu dương những đóng góp, cống hiến xuất sắc của các thế hệ thanh niên trong quân đội. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, thanh niên quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quân đội về thanh niên, về công tác thanh niên trong quân đội trong thời kỳ mới; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên quân đội.

Tổ chức tốt các phong trào, hành động cách mạng, đưa thanh niên vào rèn luyện trong thực tiễn, làm chủ VKTB kỹ thuật hiện đại, cần tích cực, chủ động hơn nữa trong học tập và nghiên cứu khoa học, qua đó rèn luyện người thanh niên quân đội thật sự tiêu biểu cho bản lĩnh chính trị, phẩm chất của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.