Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

Lãnh đạo Tổng cục CNQP và Nhà máy Z131 chúc mừng BCH Đoàn cơ sở nhà máy nhiệm kỳ 2017-2022.
Lãnh đạo Tổng cục CNQP và Nhà máy Z131 chúc mừng BCH Đoàn cơ sở nhà máy nhiệm kỳ 2017-2022.
TPO - Ngày 12/4, tại Thái Nguyên, Đoàn cơ sở Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Tổng cục CNQP, Ban thanh niên Quân đội.

Hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Với sự tham gia của 100 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng trăm ĐVTN của nhà máy Z131, đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn cơ sở nhà máy đã tích cực triển khai 4 chương trình công tác thanh niên (công tác giáo dục chính trị; phong trào xung kích, sáng tạo, tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng) hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Hoạt động của Đoàn cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ của đơn vị, đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Đã tập trung giáo dục, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, năng lực chuyên môn, tay nghề của ĐVTN; tập hợp, phát huy được vai trò xung kích của ĐVTN tích cực tham gia góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, chất lượng đoàn viên và đội ngũ cán bộ đoàn được nâng lên; hoạt động của Đoàn cơ sở duy trì có nền nếp, thu hút ĐVTN tích cực tham gia. Đoàn cơ sở liên tục đạt vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà máy vững mạnh toàn diện.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ nhà máy có gần 250 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị; tham gia chủ trì thực hiện 12 công trình, đề tài khoa học công nghệ, trong đó có 8 công trình đạt giải Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, tổng giá trị làm lợi đạt trên 20 tỷ đồng. Hàng năm, số đoàn viên đủ tư cách đạt 100%, bình quân có trên 95% đạt tiêu chuẩn khá trở lên. 100% các chi đoàn đạt tiêu chuẩn khá trở lên, trong đó có trên 86,5% đạt vững mạnh. Đoàn cơ sở luôn đạt vững mạnh và được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, T.Ư Đoàn khen thưởng.

Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc ảnh 1
Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc ảnh 2 Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu Tổng cục CNQP và các đơn vị trực thuộc, Ban Thanh niên Quân đội cùng hàng trăm ĐVTN.
Tuy nhiên, một số hoạt động của Đoàn cơ sở chưa thực sự hấp dẫn, chưa thu hút đông đảo ĐVTN, chưa có nhiều mô hình hoạt động tiêu biểu, nổi bật. Việc tổ chức hoạt động của các chi đoàn còn nhiều lúng túng, tính chủ động chưa cao. Việc bồi dưỡng cán bộ đoàn thông qua hoạt động thực tiễn còn nhiều hạn chế, một số cán bộ đoàn còn non trẻ về nghiệp vụ công tác, kỹ năng tổ chức hoạt động; nguồn cán bộ kế cận còn hạn chế…

Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, một trong những mục tiêu quan trọng mà Đoàn cơ sở Nhà máy Z131 hướng tới là tập trung thực hiện tốt khâu đột phá: Tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động khoa học kỹ thuật trẻ, phong trào tuổi trẻ sáng tạo; tổ chức cho ĐVTN tích cực tham gia nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm chủ và khai thác sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị công nghệ cao. Không ngừng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của nhà máy; tích cực tham gia nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đưa vào sản xuất, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy.

Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc ảnh 3 Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP trao đổi, trò chuyện cùng các đại biểu về dự đại hội.

Đại hội cũng đặt chỉ tiêu 100% đoàn viên đủ tư cách; có trên 90% đoàn viên đạt khá trở lên, trong đó trên 50% xuất sắc; không có đoàn viên yếu kém. 100% cán bộ Đoàn từ cấp chi đoàn trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% chi đoàn đạt tiêu chuẩn khá trở lên, trong đó 80% trở lên tổ chức Đoàn đạt vững mạnh, không có tổ chức Đoàn yếu kém. Đoàn viên xuất sắc phấn đấu được kết nạp vào Đảng hàng năm từ 5-7% tổng số ĐVTN. Phấn đấu có từ 2-3 công trình, sáng kiến tiêu biểu do ĐVTN chủ trì thực hiện, tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội hàng năm. Đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc, được cấp trên khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP đề nghị trong nhiệm kỳ 2017-2022, cần tập trung giáo dục nhiệm vụ của đơn vị, giáo dục về truyền thống, pháp luật cho ĐVTN; tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thông qua giáo dục học tập cần truyền thụ tới ĐVTN về lý tưởng cách mạng, thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão; giáo dục về tinh thần dám nghĩ dám làm, giáo dục về đạo đức, lối sống để ĐVTN thực sự là lực lượng nòng cốt, lực lượng tin cậy của nhà máy. Xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn phải thực sự tâm huyết, tinh thông nghiệp vụ kỹ năng xây dựng tổ chức Đoàn. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đoàn, thu hút thanh niên tích cực tham gia…

Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc ảnh 4 Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.
Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc ảnh 5 Các em học sinh trên địa bàn đến chúc mừng đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí; bầu 5 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn Tổng cục CNQP. Nhân dịp này, Đoàn cơ sở Nhà máy Z131 vinh dự đón nhận bằng khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2016.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.