Xuân biên cương - Tết hải đảo

Xuân biên cương - Tết hải đảo
TP - Chiều 19/1, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) cho biết, nhằm hướng tới đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo trong dịp tết cổ truyền dân tộc 2017, Ban TNQĐ phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” tại 250 điểm trong cả nước.

Theo đó, sẽ có một chuỗi các hoạt động thiết thực như “Lễ hội bánh chưng xanh” kết hợp tuyên truyền về văn hóa, truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao; thăm tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng bánh chưng, chúc tết gia đình cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ gia đình, các cháu học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân và địa bàn thuộc khu vực biên giới, hải đảo.

Đặc biệt, ngày 23/1 (tức 26 tháng Chạp), tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, sẽ diễn ra chương trình “Xuân biên cương thắm tình quân dân”. Chương trình gồm các hoạt động chính: “Lễ hội bánh chưng xanh cho người nghèo”; sinh hoạt văn hóa dân gian, hoạt động thể dục thể thao; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, giúp đỡ, động viên các em học sinh nghèo đến trường…

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban TNQĐ cho biết: Đây là chuỗi hoạt động thiết thực của tuổi trẻ toàn quân nhằm khơi dậy trong cán bộ, ĐVTN nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc; tạo không khí đoàn kết, vui tươi phấn khởi, yên tâm canh trực Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc vùng trời, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. 

MỚI - NÓNG