Lộ diện máy bay chiến đấu TQ trên tàu sân bay Liêu Ninh

Lộ diện máy bay chiến đấu TQ trên tàu sân bay Liêu Ninh
TPO – Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay J-15S thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công đầu tiên vào lúc 9h55 (giờ địa phương) hôm 3-11 tại sân bay nhà máy Thẩm Dương, phía Bắc Trung Quốc.
J-15S được cho là phiên bản máy bay chiến đấu hạng nặng biên chế trên tàu sân bay Liêu Ninh
J-15S được cho là phiên bản máy bay chiến đấu hạng nặng biên chế trên tàu sân bay Liêu Ninh .

Chỉ 1 ngày sau khi thử nghiệm máy bay tàng hình mới J-31 Falcon cùng với phiên bản cải tiến mới của loại chiến đấu cơ đa năng J-11 là J-11BS, quân đội Trung Quốc tiếp tục gây bất ngờ khi tiến hành thử nghiệm biến thể hai người ngồi của loại máy bay chiến đấu trang bị trên tàu sân bay J-15S.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, phiên bản máy bay chiến đấu hạng nặng trang bị trên tàu sân bay J-15S đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công đầu tiên của nó vào lúc 9h55 (giờ địa phương) tại sân bay nhà máy Thẩm Dương hôm 3-11 ở một sân bay phía Bắc Trung Quốc. Máy bay hạ cánh vào lúc 10h06 sau khi thực hiện xong chuyến bay kéo dài khoảng 10 phút.

Lộ diện máy bay chiến đấu TQ trên tàu sân bay Liêu Ninh ảnh 2
Lộ diện máy bay chiến đấu TQ trên tàu sân bay Liêu Ninh ảnh 3

J-15S được phát triển trên cơ sở máy bay tiêm kích trên hạm J-15 một người ngồi mà Trung Quốc đã sao chép lại từ loại máy bay Su-33 của Liên Xô thông qua việc mua lại từ Ukraina.

Sự khác biệt chủ yếu giữa J-15S so với J-15 là nó có hai chỗ ngồi với mục đích chủ yếu để huấn luyện phi công. Ngoài ra, J-15S còn có khả năng tiếp nhiên liệu trên không để mở rộng tầm hoạt động.

Lộ diện máy bay chiến đấu TQ trên tàu sân bay Liêu Ninh ảnh 4
Lộ diện máy bay chiến đấu TQ trên tàu sân bay Liêu Ninh ảnh 5

Chỉ trong vòng 2 ngày, Trung Quốc liên tục phô trương khả năng quân sự của họ bằng việc tiến hành bay thử nghiệm đối với 3 loại chiến đấu cơ mới, bao gồm máy bay tàng hình thế hệ thứ năm J-31, tiêm kích đa năng J-11BS và tiêm kích hạm huấn luyện J-15S.

Đáng lưu ý, cả 3 mẫu máy bay chiến đấu mới đều do Tập đoàn hàng không Thẩm Dương phát triển.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG