Điểm danh những tàu chiến chủ lực của Hải quân Việt Nam

Điểm danh những tàu chiến chủ lực của Hải quân Việt Nam
Trong những năm qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam được đầu tư trang bị nhiều tàu chiến hiện đại hàng đầu khu vực.

Điểm danh những tàu chiến chủ lực của Hải quân Việt Nam

> Báo nước ngoài nói về hạm đội tàu ngầm của VN
> Hải quân Việt Nam có thêm hai tàu chiến hiện đại

Trong những năm qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam được đầu tư trang bị nhiều tàu chiến hiện đại hàng đầu khu vực.

Trong năm 2011, Hải quân Nhân dân Việt Nam lần lượt nhận chuyển giao 2 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại lớp Gepard, đây là những con tàu chiến lớn nhất, hiện đại nhất của Việt Nam. Trong ảnh, tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 Đinh Tiên Hoàng (nguồn: Báo QĐND).
Trong năm 2011, Hải quân Nhân dân Việt Nam lần lượt nhận chuyển giao 2 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại lớp Gepard, đây là những con tàu chiến lớn nhất, hiện đại nhất của Việt Nam. Trong ảnh, tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 Đinh Tiên Hoàng (nguồn: Báo QĐND).
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard HQ-012 Lý Thái Tổ. Lớp Gepard có lượng giãn nước 2.100 tấn, dài hơn 100m, tàu có thể đi biển dài ngày và trang bị hệ thống điện tử - vũ khí hiện đại (nguồn: Báo QĐND)
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard HQ-012 Lý Thái Tổ. Lớp Gepard có lượng giãn nước 2.100 tấn, dài hơn 100m, tàu có thể đi biển dài ngày và trang bị hệ thống điện tử - vũ khí hiện đại (nguồn: Báo QĐND).
Tàu hộ vệ Gepard trang bị tổ hợp tên lửa đối hạm Kh-35 Uran (8 quả) có tầm bắn 130km (nguồn: Báo QĐND)
Tàu hộ vệ Gepard trang bị tổ hợp tên lửa đối hạm Kh-35 Uran (8 quả) có tầm bắn 130km (nguồn: Báo QĐND).
Trong ảnh là tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tầm thấp Palma-SU trang bị trên tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng. Tổ hợp gồm 2 pháo 6 nòng 30mm và 8 tên lửa đối không có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình (nguồn: Báo QĐND)
Trong ảnh là tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tầm thấp Palma-SU trang bị trên tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng. Tổ hợp gồm 2 pháo 6 nòng 30mm và 8 tên lửa đối không có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình (nguồn: Báo QĐND).
Ngoài Gepard, Hải quân Nhân dân Việt Nam còn có đội tàu tên lửa cỡ nhỏ đông đảo. Trong ảnh, các tàu hộ tống tên lửa project 1241RE trang bị tổ hợp tên lửa đối hạm SS-N-2C tầm bắn 80km (nguồn: Báo QĐND)
Ngoài Gepard, Hải quân Nhân dân Việt Nam còn có đội tàu tên lửa cỡ nhỏ đông đảo. Trong ảnh, các tàu hộ tống tên lửa project 1241RE trang bị tổ hợp tên lửa đối hạm SS-N-2C tầm bắn 80km (nguồn: Báo QĐND).
Tàu hộ tống tên lửa project 1241.8 trang bị 16 tên lửa hành trình đối hạm Kh-35 Uran (nguồn: Báo QĐND)
Tàu hộ tống tên lửa project 1241.8 trang bị 16 tên lửa hành trình đối hạm Kh-35 Uran (nguồn: Báo QĐND).
Tuy “nhỏ mà có võ”, hỏa lực của hai loại tàu 1241RE (bên phải) và 1241.8 (bên trái) có khả năng đánh chìm tàu địch lớn hơn nó gấp nhiều lần (nguồn: Báo QĐND)
Tuy “nhỏ mà có võ”, hỏa lực của hai loại tàu 1241RE (bên phải) và 1241.8 (bên trái) có khả năng đánh chìm tàu địch lớn hơn nó gấp nhiều lần (nguồn: Báo QĐND).
Tàu hộ tống tên lửa BSP-500 HQ-381 trang bị 8 tên lửa hành trình đối hạm Kh-35 Uran (Nguồn: GDVN)
Tàu hộ tống tên lửa BSP-500 HQ-381 trang bị 8 tên lửa hành trình đối hạm Kh-35 Uran (Nguồn: GDVN).
Tàu tuần tra hiện đại lớp Svetlyak (Project 10412) đảm nhiệm vai trò tuần tra bảo vệ bờ biển, hộ tống tàu, tấn công tiêu diệt tàu chiến nhỏ, tàu đổ bộ đối phương khi cần
Tàu tuần tra hiện đại lớp Svetlyak (Project 10412) đảm nhiệm vai trò tuần tra bảo vệ bờ biển, hộ tống tàu, tấn công tiêu diệt tàu chiến nhỏ, tàu đổ bộ đối phương khi cần.
Cùng đảm nhiệm vai trò tương tự Svetlyak còn có tàu pháo TT-400TP – niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Con tàu do nhà máy Z173 Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tự thiết kế và đóng mới
Cùng đảm nhiệm vai trò tương tự Svetlyak còn có tàu pháo TT-400TP – niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Con tàu do nhà máy Z173 Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tự thiết kế và đóng mới.
Bên cạnh đội tàu hiện đại thế hệ mới, Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì một số lượng không nhỏ tàu chiến thế hệ cũ, được đưa vào sử dụng từ những năm 1970-1980. Trong ảnh, tàu săn ngầm chủ lực lớp Petya (Project 159) đang phóng đạn rocket săn ngầm trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển (nguồn: Báo QĐND)
Bên cạnh đội tàu hiện đại thế hệ mới, Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì một số lượng không nhỏ tàu chiến thế hệ cũ, được đưa vào sử dụng từ những năm 1970-1980. Trong ảnh, tàu săn ngầm chủ lực lớp Petya (Project 159) đang phóng đạn rocket săn ngầm trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển (nguồn: Báo QĐND).
Tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Osa II (Project 205U) trang bị 4 tên lửa hành trình đối hạm SS-N-2C
Tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Osa II (Project 205U) trang bị 4 tên lửa hành trình đối hạm SS-N-2C.
Tàu phóng lôi lớp Tuyra (Project 206M) trang bị 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm
Tàu phóng lôi lớp Tuyra (Project 206M) trang bị 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.
Tàu phóng lôi lớp Shershen (Project 206) trang bị tương tự Tuyra. Cả Tuyra và Shershen đều là những tàu rất lỗi thời, tuy nhiên trong điều kiện hiện tại Hải quân Nhân dân Việt Nam tạm thời vẫn phải duy trì chúng cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ bờ biển.
Tàu phóng lôi lớp Shershen (Project 206) trang bị tương tự Tuyra. Cả Tuyra và Shershen đều là những tàu rất lỗi thời, tuy nhiên trong điều kiện hiện tại Hải quân Nhân dân Việt Nam tạm thời vẫn phải duy trì chúng cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ bờ biển.

Theo Kiến thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...