Cảng sát biển Ấn Độ thăm Việt Nam

Cảng sát biển Ấn Độ thăm Việt Nam
Sáng 2-12, Tàu cảnh sát biển Ấn Độ ICGS Samrat do ngài Mukesh Purohit làm thuyền trưởng, cùng 22 sĩ quan và 115 thủy thủ, đã cập cảng TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày tại Việt Nam.

Cảnh sát biển Ấn Độ được thành lập năm 1978, trong biên chế có 156 tàu với tải trọng từ 200 đến 4.300 tấn, cùng 45 máy bay các loại. Tàu ICGS Samrat là loại tàu tuần tiễu xa bờ, có chiều dài 105 mét, rộng 12,9 mét, trọng tải 2.300 tấn. Tàu được trang bị một trực thăng Chetak và một số vũ khí khác.

Đây là lần thứ 2, tàu Cảnh sát biển Ấn Độ thăm TP Hồ Chí Minh. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 3-2011
Đây là lần thứ 2, tàu Cảnh sát biển Ấn Độ thăm TP Hồ Chí Minh. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 3-2011.
Tàu ICGS Samrat cập cảng TP Hồ Chí Minh
Tàu ICGS Samrat cập cảng TP Hồ Chí Minh .
Sĩ quan và thủy thủ trên tàu ICGS Samrat
Sĩ quan và thủy thủ trên tàu ICGS Samrat .
 Đoàn Cảnh sát biển Ấn Độ được đón tiếp nồng hậu
Đoàn Cảnh sát biển Ấn Độ được đón tiếp nồng hậu.
Chuyến thăm góp phần tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước
Chuyến thăm góp phần tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước.
Tàu được trang bị một trực thăng Chetak
Tàu được trang bị một trực thăng Chetak.
Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam lên tham quan tàu
Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam lên tham quan tàu.

Ngày 6-12, tàu ICGS Samrat sẽ rời cảng TP Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến thăm.

Theo Quân đội nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.