Thủ tướng thị sát 'rồng lửa' S-300 tối tân của Việt Nam

Thủ tướng thị sát 'rồng lửa' S-300 tối tân của Việt Nam
Ngày 13-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và kiểm tra công tác trực ban huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Đoàn tên lửa phòng không 64, Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không Không quân.

Thủ tướng thị sát 'rồng lửa' S-300 tối tân của Việt Nam

> Mục sở thị 'mũi tên thần' canh trời Tổ quốc
> S-300 ‘đánh địch’ đột nhập Hà Nội
> 'Quả đấm thép' bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Ngày 13-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và kiểm tra công tác trực ban huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Đoàn tên lửa phòng không 64, Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không Không quân.

Đoàn tên lửa phòng không 64 được trang bị đồng bộ tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU 1 có thể tiêu diệt tất cả các phương tiện tập kích đường không hiện đại của đối phương không chỉ hiện tại mà cả trong tương lai, ngay cả trong mọi điều kiện có nhiễu cường độ lớn và các thủ đoạn kỹ chiến thuật...

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU 1 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 300km, di chuyển cả giải phương vị 360 độ, diệt mục tiêu từ cự ly từ 5km đến 150km trên độ cao từ 10m đến 27.000m.

Vietnam+ xin giới thiệu một số hình ảnh Thủ tướng tới kiểm tra trực ban sẵn sàng chiến đấu của lực lượng điều khiển hệ thống S-300, được mệnh danh là "rồng lửa Việt Nam":

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, kiểm tra công tác trực ban của Đoàn tên lửa phòng không 64, Sư đoàn Phòng không 361. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, kiểm tra công tác trực ban của Đoàn tên lửa phòng không 64, Sư đoàn Phòng không 361. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN).
Thủ tướng gặp cán bộ sỹ quan Đoàn tên lửa phòng không 64. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng gặp cán bộ sỹ quan Đoàn tên lửa phòng không 64. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN).
Thủ tướng chụp ảnh chung với cán bộ, sỹ quan và chiến sỹ Đoàn tên lửa phòng không 64. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng chụp ảnh chung với cán bộ, sỹ quan và chiến sỹ Đoàn tên lửa phòng không 64. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN).
Thủ tướng thăm tổ hợp tên lửa tối tân S-300. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng thăm tổ hợp tên lửa tối tân S-300. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN).
Thủ tướng nghe giới thiệu về S-300. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng nghe giới thiệu về S-300. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN).
Thủ tướng kiểm tra công tác trực ban huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng điều khiển S-300. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng kiểm tra công tác trực ban huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng điều khiển S-300. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN).
Ảnh: Đức Tám/TTXVN
Ảnh: Đức Tám/TTXVN.
Ảnh: Đức Tám/TTXVN
Ảnh: Đức Tám/TTXVN.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.