Mỹ điều quân và 'chim săn mồi' tới Nhật

Mỹ điều quân và 'chim săn mồi' tới Nhật
TPO- Kyodo News đưa tin, 12 máy bay chiến đấu tàng hình Raptor F-22 và 300 binh lính thuộc không quân Mỹ hôm nay, 15-1, sẽ có mặt tại căn cứ không quân Kadena của Nhật Bản.

> Hé lộ kho vũ khí tuyệt mật của Trung Quốc
> Mỹ triển khai máy bay tàng hình F-35 tại Nhật vào năm 2017

Đây là lần thứ bảy Mỹ triển khai máy bay và lực lượng không quân tới Nhật Bản kể từ năm 2007. Đợt triển khai lần này sẽ kéo dài trong bốn tháng.

Hiện nay, 50 máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đang có mặt tại căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản. Theo kênh truyền hình NHK (Nhật Bản), quân đội Mỹ đang xem xét để triển khai CV-22 Osprey tới tỉnh Okinawa trong vòng vài năm tới.

Năm ngoái, thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai 12 máy máy CV-22 Osprey tới căn cứ không quân Futenma. Động thái này đã làm dân cư khu vực Okinawa lo lắng về sự an toàn.

Hồi tháng 6 năm 2012, một chiếc CV-22 Osprey đã gặp nạn và rơi ở Floria trong một đợt huấn luyện. Người dân Okinawa đa lên tiếng yêu cầu chính quyền địa phương hủy bỏ việc triển khai máy bay tới đây.

Nguyễn Thủy
Theo Kyodo News, Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG