Đoàn Không quân Ba Vì bay xuất quân đầu Xuân

Đoàn Không quân Ba Vì bay xuất quân đầu Xuân
TPO - Sáng 19-2, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Trung đoàn 916 (Đoàn Không quân Ba Vì) thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức thắng lợi 8 “ban bay đầu xuân”.

> Xem 'Hổ mang chúa' múa ở Thọ Xuân
> Xem lính trẻ xẻ trời bằng tên lửa vác vai

Đoàn Không quân Ba Vì bay xuất quân đầu Xuân ảnh 1

Do làm tốt công tác chuẩn bị, Trung đoàn 916 đã hoàn thành 14 chuyến với khoa mục bay hạ cánh bãi ngoài và bay vòng kín.

Vì là ban bay đầu xuân mang tính “xông hàng” nên tất cả các loại máy bay đều được cất cánh.

Ban bay cán bộ đầu xuân nên số lần chuyến bay được quy định chặt chẽ, ban bay huấn luyện của Trung đoàn 916 nhanh chóng kết thúc ở con số 14 lần/chuyến, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Đàm Văn Toản - Chính ủy Trung đoàn 916 cho biết: “Ban bay đầu xuân thành công góp phần củng cố quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2013 của cả Trung đoàn”.

Với nhiệm vụ chính là huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bay chuyên cơ, bay diễn tập, vận tải quân sự, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…, Trung đoàn 916, thời gian qua, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước, đặc biệt được tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới (1998).

Đoàn Không quân Ba Vì bay xuất quân đầu Xuân ảnh 2
Đoàn Không quân Ba Vì bay xuất quân đầu Xuân ảnh 3
Đoàn Không quân Ba Vì bay xuất quân đầu Xuân ảnh 4
Đoàn Không quân Ba Vì bay xuất quân đầu Xuân ảnh 5
Đoàn Không quân Ba Vì bay xuất quân đầu Xuân ảnh 6
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.