Các bể chứa chất thải hạt nhân Mỹ rò rỉ

Các bể chứa chất thải hạt nhân Mỹ rò rỉ
TP - Hôm qua, giới chức Mỹ thông báo, sáu bể chứa ngầm tại cơ sở hạt nhân Hanford ở bang Washington đang rò rỉ.

Gần 200 thùng cũ hiện chứa hàng triệu lít chất thải phóng xạ phát sinh từ việc sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân nhiều thập kỷ qua.

“Vụ rò rỉ hiện không gây nguy cơ sức khỏe ngay lập tức hoặc trước mắt. Địa điểm rò rỉ cách sông Columbia khoảng 8km. Tuy nhiên, sự cố vẫn là tin buồn đối với tất cả người dân Washington”, Thống đốc bang Washington, ông Jay Inslee, tuyên bố.

Tại một bể chứa, mức độ rò rỉ lên tới 1.136 lít/năm. Cơ quan chức năng Mỹ nói rằng, chưa phát hiện hàm lượng phóng xạ cao bất thường ở khu vực gần các bể chứa rò rỉ. Được thành lập năm 1943, Hanford từng là cơ sở sản xuất plutonium quy mô nhất thế giới. Đó là một phần nỗ lực của Mỹ trong việc phát triển vũ khí hạt nhân đầu tiên của thế giới trong Thế Chiến II.

Cơ sở Hanford sản xuất plutonium cho quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản và tiếp tục sản xuất cho đến năm 1989.

* Ngày 23-2, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã chọn 16 địa điểm để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.

                   Minh Long
Theo Washington Post, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG