Tàu ngầm Kilo thứ 3 cho Việt Nam sắp hoàn thiện

Tàu ngầm Kilo thứ 3 cho Việt Nam sắp hoàn thiện
Nhà máy đóng tàu Admiral Verfi đã hoàn thành việc lắp ghép các khối độc lập của tàu ngầm Kilo thứ 3 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo thứ 3 cho Việt Nam sắp hoàn thiện

> Tàu Kilo Hồ Chí Minh bắt đầu chạy thử
> Ngư lôi có ‘1-0-2’ trang bị cho tàu ngầm Kilo VN
> Tàu ngầm Kilo đang là hàng nóng

Nhà máy đóng tàu Admiral Verfi đã hoàn thành việc lắp ghép các khối độc lập của tàu ngầm Kilo thứ 3 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo thứ 3 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam đang thành hình. Ảnh minh hoạ
Tàu ngầm Kilo thứ 3 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam đang thành hình. Ảnh minh hoạ.

Người đóng tàu đưa tin từ nhà máy đóng tàu Admiral verfi rằng, việc lắp ghép các khối độc lập của tàu ngầm kilo thứ 3 đóng cho Việt Nam vừa hoàn thành vài ngày trước.

Quá trình ráp nối thân tàu đã diễn ra thành công tại xưởng số 12 của nhà máy đóng tàu Admiral verfi. Hình dáng con tàu đã hình thành.

Việc ráp nối các khối độc lập blok-modul có ý nghĩa vô cùng lớn, đánh dấu việc hình thành hình dáng con tàu và mang tính quyết định đối với tiến độ hoàn thành toàn bộ quá trình đóng tàu. Việc ráp nối thành công có nghĩa là giai đoạn quan trọng nhất, phức tạp nhất đã hoàn thành.

“Chỉ mấy ngày trước đó các khối block-modul còn nằm ngổn ngang ở các vị trí khác nhau. Nay tất cả đã được ráp nối thành một con tàu thực thụ. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của nó”, phóng viên của tờ Người đóng tàu mô tả.

Trước đó, đại diện nhà đóng tàu Nga đã tuyên bố sẽ chuyển giao 2 tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên cho Hải quân Nhân dân Việt Nam trong năm 2013.

Tàu ngầm Kilo có lượng giãn nước gần 4.000 tấn, dài 74m. Tàu được trang bị 6 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm cho phép bắn ngư lôi chống ngầm hoặc tên lửa chống tàu siêu âm Klub-S.

Theo Thể thao Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).