Thêm ‘sát thủ câm lặng’ nhập Hải quân Nga

Thêm ‘sát thủ câm lặng’ nhập Hải quân Nga
TPO - Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Alexander Nevsky thứ hai, thuộc dự án 955 Borey, sẽ được bàn giao cho lực lượng Hải quân Nga vào cuối năm nay theo đúng kế hoạch.

> Sứ mệnh đầu tiên của 'sát thủ' Yuri Dolgoruky
> Nga ra mắt tàu ngầm 'sát thủ câm lặng'

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Alexander Nevsky
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Alexander Nevsky. Ảnh: RIA

RIA Novosti, ngày 23/3, dẫn nguồn tin từ lực lượng Hải quân Nga khẳng định, kế hoạch diễn ra theo đúng dự định, và việc tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân thứ hai thuộc dự án 955 sẽ diễn ra cuối năm 2013.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky sẽ được biên chế vào lực lượng Hải quân Nga từ năm 2014. Alexander Nevsky đang hoàn tất giai đoạn chạy thử nghiệm tại nhà máy đóng tàu Sevmash.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey, mệnh danh "sát thủ câm lặng", dài 170 m, rộng 13,5m, khả năng lặn sâu 450 m và chứa 107 thủy thủ. Nó được kỳ vọng trở thành nền tảng cho lực lượng Hải quân Nga.

Trước đó, ngày 10/1/2013, chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borey đầu tiên mang tên Yury Dolgoruky, được biên chế vào Hạm đội Phương Bắc.

Chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ ba, Vladimir Monomakh, dự kiến được chuyển giao cho Hải quân Nga trong năm 2014.

Ba chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borey đầu tiên có khả năng mang theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava. Trong khi, 2 tàu ngầm lớp Borey khác đang được đóng mới là Alekxandr Nhepxki và Vladimir Monomakh, có khả mang tới 20 tên lửa đạn đạo Bulava.

Tổng cộng 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2020.

An Huy
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.