Khơi nguồn sáng tạo, đam mê khoa học

Khơi nguồn sáng tạo, đam mê khoa học
TP - Sáng qua (26/3), hai phong trào thi đua “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” đã được Tổng cục Chính trị chỉ đạo phát động điểm tại Đoàn cơ sở Trung đoàn bộ binh 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1).

Thiếu tá Thái Đức Hạnh - Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, đợt phát động diễn ra đúng ngày thành lập Đoàn và trong dịp Tổng cục Chính trị tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong quân đội năm 2013, với mục đích phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN, kế tục truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”, xung kích sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội…

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tá Trần Xuân Hùng - Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn bộ binh 209 khẳng định, với đợt phát động điểm này, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Theo anh Hùng, thời gian tới tuổi trẻ đơn vị sẽ tập trung phấn đấu tất cả cán bộ Đoàn, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao, mẫu mực về đạo đức, lối sống. Tiếp tục giữ vững và xây dựng thành công các mô hình “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Chi đoàn tuổi trẻ sáng tạo, quyết thắng”; “Tăng gia sản xuất giỏi”...

Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm có nhiều công trình, sáng kiến tham dự Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp trung đoàn trở lên.

 “Từ hai phong trào này, tuổi trẻ Hải quân sẽ cụ thể hóa thành phong trào Thanh niên Hải quân phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”. 

Có mặt tại lễ phát động, Trung tá Võ Hùng Lâm - Trưởng ban Thanh niên Quân chủng Hải quân nói: “Từ hai phong trào này, tuổi trẻ Hải quân sẽ cụ thể hóa thành phong trào Thanh niên Hải quân phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong đó, tập trung vào năm nội dung chính là: Yêu biển đảo, Nhà giàn, tàu thuyền, vũ khí trang bị và gắn bó với đơn vị; Làm chủ bản thân, thực hiện tốt 3 dứt điểm của Tư lệnh Hải quân; Làm chủ trang bị, vũ khí kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; Xây dựng nề nếp, tác phong chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội, nhất là các quy định về bảo đảm an toàn; Huấn luyện giỏi, cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyết - Trợ lý Thanh niên Tổng cục 2, lớp tập huấn toàn quân và lễ phát động rất có ý nghĩa, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Đoàn. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị, đóng góp, bổ sung sửa đổi Hiến pháp 1992, qua đó khẳng định lập trường kiên định của thanh niên quân đội trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thông qua hai phong trào sẽ giúp cán bộ Đoàn tiếp cận các hoạt động Đoàn cụ thể tại các cơ sở, đồng thời khẳng định sự thống nhất trong hành động của tuổi trẻ quân đội để thực hiện tốt nhiệm vụ nhân dân giao phó.

Tham dự lễ phát động có Trung tướng Đào Duy Minh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Quân đoàn 1, đại điện T.Ư Đoàn, 250 đại biểu đang dự lớp tập huấn cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong quân đội năm 2013, cùng gần 2.000 cán bộ, ĐVTN trong và ngoài quân đội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG