Nga mang vũ khí ‘khủng’ đi triển lãm

Nga mang vũ khí ‘khủng’ đi triển lãm
TPO- Rosoboronexport sẽ trưng bày hơn 200 mẫu vũ khí và thiết bị quân sự tại triển lãm quốc tế về các hệ thống hàng không và quốc phòng LAAD-2013, tổ chức từ ngày 9 đến ngày 12/4 ở Rio de Janeiro, Brazil.
Tên lửa Pechora-2M của Nga
Tên lửa Pechora-2M của Nga.

"Trong cuộc trưng bày năm 2013, số hiện vật của Nga sẽ lớn gấp 3 lần so với Triển lãm LAAD-2011”, - thông báo của cơ quan báo chí của Tập đoàn quốc phòng quốc doanh Rosoboronexport được Hãng Interfax-AVN dẫn đăng hôm nay, ngày 8/4.

Một trong những vị trí trung tâm tại khu trưng bày của Rosoboronexport được dành cho các phương tiện phòng không.

Thông báo cũng khẳng định, "Tổ hợp pháo tên lửa Pantsir-S1, tên lửa Tor-M2E, tên lửa nâng cấp hiện đại hóa Pechora-2M, cũng như hệ thống tên lửa cho tàu biển Palma sẽ là những điểm nhấn tại LAAD-2013”.

Ngoài ra, trong khu trưng bày cũng sẽ giới thiệu mô hình tổ hợp tên lửa vác vai Igla –S với kích thước như thật cùng modul điều khiển tự động, - thông báo cho biết.

An Huy
theo Voice of Russia

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.