Cận cảnh 4 tàu chiến Ấn Độ đến Đà Nẵng

Cận cảnh 4 tàu chiến Ấn Độ đến Đà Nẵng
TPO – Sáng nay (30/5), Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho hay đoàn tàu chiến Ấn Độ gồm 4 chiếc mang theo 1.200 sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ ghé thăm Đà Nẵng từ ngày 4 – 8/6.

Cận cảnh 4 tàu chiến Ấn Độ đến Đà Nẵng

> Siêu tàu sân bay và tham vọng cường quốc biển của Ấn Độ
> Lực lượng tàu ngầm của Ấn Độ 'xếp bét’ vào năm 2015
> Hải quân Ấn Độ thêm tàu ngầm tấn công

TPO – Sáng nay (30/5), Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho hay đoàn tàu chiến Ấn Độ gồm 4 chiếc mang theo 1.200 sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ ghé thăm Đà Nẵng từ ngày 4 – 8/6.

TÀU INS SATPURA (F48) – Tàu khu trục tên lửa dẫn đường, trọng lượng nước rẽ 5.300 tấn
TÀU INS SATPURA (F48) – Tàu khu trục tên lửa dẫn đường, trọng lượng nước rẽ 5.300 tấn.
Tàu hậu cần INS SHAKTI (A57) – nặng 27.500 tấn
Tàu hậu cần INS SHAKTI (A57) – nặng 27.500 tấn.
Tàu khu trục INS RANVIJAY (D55)
Tàu khu trục INS RANVIJAY (D55).
Tàu hộ tống INS KIRCH (P62)
Tàu hộ tống INS KIRCH (P62).

Đây được xem là chuyến thăm quy mô nhất của lực lượng Hải quân Ấn Độ đối với Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trong nhiều năm trở lại đây. Đà Nẵng là địa chỉ ghé thăm và giao lưu tiếp theo sau khi đoàn tàu chiến diễn tập với Hải quân Malaysia ở cụm cảng Klang thuộc bang Selangor, miền tây Malaysia.

4 chiến hạm Ấn Độ do Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P (Tư lệnh Hạm đội Miền Đông) và Đại tá Anil Jose Joseph (Chỉ huy trưởng tác chiến hạm đội) dẫn đầu đến Đà Nẵng gồm: Khu trục hạm INS Satpura; Khu trục lớp Rajput INS Ranvija; hộ tống hạm INS Kirch và tàu tiếp liệu INS Shakti.

Trong 4 ngày ở Đà Nẵng, các sĩ quan, thuỷ thủ Hải quân Ấn Độ sẽ có các chương trình tham quan thành phố, giao hữu bóng chuyền với Hải quân vùng 3.

Riêng các sĩ quan của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Satpura sẽ có chương trình trao đổi chuyên môn với Hải quân Việt Nam. Ngày 8/6, tau rời Đà Nẵng, điểm đến tiếp theo dự kiến sẽ là Philippines.

Nam Cường

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.