Ấn Độ ‘thay máu’ xe chiến đấu bộ binh

Ấn Độ ‘thay máu’ xe chiến đấu bộ binh
TPO - Ấn Độ dự kiến chi 377 triệu USD trong năm tài khóa 2013 - 2014 để mua mới hàng trăm xe chiến đấu bộ binh để thay thế cho dàn xe BMP-1 và BMP-2.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của lục quân Ấn Độ
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của lục quân Ấn Độ. Ảnh: Lenta

Theo Lenta, năm 2009, Ấn Độ từng mở thầu gói mua mới hàng trăm xe chiến đấu bộ binh cho lực lượng lục quân, tuy nhiên, do khó khăn về tài chính, gói thầu buộc phải đóng lại.

Sau khi thông qua tài chính trong năm tài khóa 2013 – 2014, Bộ Quốc phòng Ấn Độ quyết định tái khởi động gói thầu trên.

Trong hợp đồng gói thầu, Ấn Độ yêu cầu các xe chiến đấu bộ binh mới phải được trang bị pháo chính, súng máy và súng phóng lựu có hệ thống kiểm soát hỏa lực cho phép vừa di chuyển vừa bắn chính xác.

Hỏa lực trên xe chiến đấu mới đảm bảo tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 2,5km và tiêu diệt các mục tiêu bay thấp, đặc biệt là trực thăng.

Ngoài ra, phương tiện chiến đấu mới cũng phải có khả năng sống sót cao hơn trước mìn, đạn bộ binh, đạn súng phóng lựu và thiết bị gây nổ.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng sẽ mua thêm khoảng 91.000 viên đạn cỡ 25 và 40mm; khoảng 890.000 viên đạn cỡ 7,62mm; 84.100 đạn dành cho súng phóng lựu 25 và 40mm.

Trần Vũ
Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG