Cận cảnh công binh bắc cầu phao, xây hầm ngầm

Cận cảnh công binh bắc cầu phao, xây hầm ngầm
TPO - Thành lập ngày 1/11/1971, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) ra đời trong thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

> Thầm lặng đối mặt với ‘tử thần’
> Tổng duyệt diễn tập ứng phó với động đất ở Bắc Trà My

Với nhiệm vụ ban đầu là mở đường bảo đảm giao thông, chiến đấu bảo vệ hành lang, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, phục vụ đáp ứng yêu cầu cơ động chiến đấu của các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu.

Giai đoạn hiện nay, Lữ đoàn đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ quân sự được giao, đảm bảo cho các tình huống sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Đồng thời tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng các công trình phòng thủ chiến lược, xây dựng đường tuần tra biên giới, cứu hộ cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt… Với những thành tích đã đạt được, Lữ đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cận cảnh công binh bắc cầu phao, xây hầm ngầm ảnh 1
Cận cảnh công binh bắc cầu phao, xây hầm ngầm ảnh 2
Tiểu đoàn vượt sông 25 thuộc Lữ đoàn 270 huấn luyện bắc cầu phao
Tiểu đoàn vượt sông 25 thuộc Lữ đoàn 270 huấn luyện bắc cầu phao.
Một công trình hầm ngầm do Lữ đoàn 270 thi công
Một công trình hầm ngầm do Lữ đoàn 270 thi công.
Cận cảnh công binh bắc cầu phao, xây hầm ngầm ảnh 5
Chiến sĩ Lữ đoàn 270 tham gia xây dựng đường tuần tra biên giới
Chiến sĩ Lữ đoàn 270 tham gia xây dựng đường tuần tra biên giới.
Cận cảnh công binh bắc cầu phao, xây hầm ngầm ảnh 7
Tham gia diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn
Tham gia diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn.
Một số phương tiện hiện đại phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và thi công công trình của Lữ đoàn 270
Một số phương tiện hiện đại phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và thi công công trình của Lữ đoàn 270.
Thiếu úy Lê Văn Tuấn (lái xe cứu hộ đa năng nhập khẩu từ Đức, trị giá khoảng 20 tỷ đồng, với hàng trăm thiết bị chuyên dụng trên xe) giới thiệu thiết bị nâng bê tông khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ
Thiếu úy Lê Văn Tuấn (lái xe cứu hộ đa năng nhập khẩu từ Đức, trị giá khoảng 20 tỷ đồng, với hàng trăm thiết bị chuyên dụng trên xe) giới thiệu thiết bị nâng bê tông khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.
 Bảo dưỡng xe chở bộ phà PMP dùng bắc cầu phao
Bảo dưỡng xe chở bộ phà PMP dùng bắc cầu phao.
Cận cảnh công binh bắc cầu phao, xây hầm ngầm ảnh 12
Lữ đoàn 270 cũng luôn tham gia tích cực, có hiệu quả trong giúp dân phòng chống thiên tai
Lữ đoàn 270 cũng luôn tham gia tích cực, có hiệu quả trong giúp dân phòng chống thiên tai .
Theo Viết
MỚI - NÓNG