650 thanh niên ưu tú của Bắc Kạn lên đường nhập ngũ

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Huyện ủy Ngân Sơn trò chuyện, động viên thanh niên trên địa bàn trúng tuyển NVQS năm 2017.
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Huyện ủy Ngân Sơn trò chuyện, động viên thanh niên trên địa bàn trúng tuyển NVQS năm 2017.
TPO - Chiều 13/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức chương trình tọa đàm, giao lưu các thế hệ với thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ Ngân Sơn hát mãi khúc quân hành”.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo, đại biểu Huyện ủy, UBND, Hội đồng NVQS, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện Đoàn cùng các cựu chiến binh, phụ huynh và tân binh đã cùng giao lưu về truyền thống của cha anh và vai trò của tuổi trẻ hôm nay trong việc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. 

Được biết, năm nay, huyện Ngân Sơn thực hiện chỉ tiêu giao 87 tân binh đủ chất lượng cho Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) và Sư đoàn 346 (Quân khu 1), trong đó có 3 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Dịp này, Ban Thanh niên Quân đội đã trao tặng 97 xuất quà cho thanh niên địa phương lên đường thực hiện nghĩa vụ trong quân đội và công an.

650 thanh niên ưu tú của Bắc Kạn lên đường nhập ngũ ảnh 1
650 thanh niên ưu tú của Bắc Kạn lên đường nhập ngũ ảnh 2

Buổi giao lưu truyền thống tiếp sức cho tuổi trẻ Ngân Sơn thêm động lực, ý chí lên đường tòng quân

Theo thượng tá Bế Hải Triều, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, năm 2017, tỉnh Bắc Kạn được giao tổ chức tuyển chọn và gọi 650 công dân nhập ngũ (giảm 50 tân binh so với năm 2016) giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 1. 

Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2017 được tuyển chọn tốt hơn năm 2016, trong đó sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 64,4% (tăng 1,8%), trình độ cao đẳng, đại học chiếm 0,5%, tăng 0,2%. 100% tân binh là đoàn viên, có 355 đoàn viên ưu tú đã được bồi dưỡng cảm tình Đảng trước khi nhập ngũ. 

Để động viên, tiếp lửa truyền thống cho thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, ngày 13/2, tất cả các địa phương trong tỉnh đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, tọa đàm, tặng quà cho tân binh.

650 thanh niên ưu tú của Bắc Kạn lên đường nhập ngũ ảnh 3

Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội trao tặng quà động viên tân binh, chiều 13/2

650 thanh niên ưu tú của Bắc Kạn lên đường nhập ngũ ảnh 4

Đại tá Đồng Phúc Bình, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn trao tặng quà cho tân binh 

650 thanh niên ưu tú của Bắc Kạn lên đường nhập ngũ ảnh 5
650 thanh niên ưu tú của Bắc Kạn lên đường nhập ngũ ảnh 6

Năm 2017, huyện Ngân Sơn có 97 ĐVTN trúng tuyển nghĩa vụ vào quân đội và công an

Sáng 14/2, cùng với tuổi trẻ nhiều địa phương trong cả nước, 650 thanh niên ưu tú của Bắc Kạn sẽ đồng loạt lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.