Ả Rập Saudi mở “đường tắt” cho Israel tấn công Iran

Ả Rập Saudi đã đồng ý cho Israel sử dụng không phận nước này để tấn công Iran nếu cần, để đổi lại một số tiển triển về vấn đề Palestine. Động thái nói trên sẽ giúp Israel có đường tắt trong trường hợp quyết định đánh bom các mục tiêu ở Iran, tiết kiệm được nhiên liệu và thời gian.  
Máy bay không quân Israel. Ảnh: Reuters
Máy bay không quân Israel. Ảnh: Reuters

Thông tin trên do đài Channel 2 TV của Israel công bố, dẫn lời một quan chức châu Âu giấu tên.

“Ả Rập Saudi tuyên bố sẵn sàng cho không quân Israel bay qua không phận nước này trên đường tấn công Iran nếu cần thiết” – quan chức này khẳng định.

Động thái nói trên sẽ giúp Israel có đường tắt trong trường hợp quyết định đánh bom các mục tiêu ở Iran, tiết kiệm được nhiên liệu và thời gian!

Lập trường của Ả Rập Saudi đã được xác nhận trong các cuộc đàm phán ngoại giao đa phương, theo Channel 2 TV. “Giới chức Ả Rập Saudi hoàn toàn hợp tác với Israel trong tất cả các vấn đề liên quan tới Iran” – quan chức trên cho hay.

Ngoài ra, cả Ả Rập Saudi và Israel còn nhất trí chia sẻ thông tin tình báo liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Hiện giữa Ả Rập Saudi và Israel không có quan hệ ngoại giao nhưng nhiều thông tin cho thấy Riyadh và Jerusalem đang hợp tác khi có vấn đề liên quan tới Iran và chương trình làm giàu uranium của nước cộng hòa Hồi giáo này. Chẳng hạn hồi tháng 11, các quan chức Ả Rập Saudi và cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cùng bàn thảo những kế hoạch khẩn cấp, trong đó có thể bao gồm một cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu nước này không hạn chế chương trình hạt nhân.

Ả Rập Saudi còn được cho là đang sẵn sàng trợ giúp cuộc tấn công của Israel bằng các hợp tác về sử dụng máy bay không người lái, trực thăng cứu hộ và máy bay tiếp dầu.

“Đây không phải lần đầu tiên vấn đề này nổi lên, về việc tạp ra hàno lang hàng không từ Ả Rập Saudi tới Israel để tấn công trực tiếp Iran… nhưng khả năng xảy ra một sự kiện như vậy là rất thấp” – Chuyên gia phân tích Tal Pavel từ Viện Quốc tế về Chống khủng bố ở Nga nhận định.

“Nếu Israel chấp nhận yêu cầu (từ Ả Rập Saudi) về tái khởi động đàm phán hòa bình Israel – Palestine thì căng thẳng ở Trung Đông sẽ được xoa dịu đáng kể” – ông Tal Pavel nói thêm.

Thông tin nói trên đưa ra giữa lúc rạn nứt giữa Israel và Mỹ nổi lên rõ hơn về vấn đề đàm phán hạt nhân Iran. Cuộc đàm phán được tái khởi động từ cuối tuần trước tại Geneve giữa Iran, Mỹ và nhóm P5+1.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Israel đã cung cấp thông tin thiếu chính xác và làm méo mó lập trường chính thức của Mỹ về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, đồng thời cáo buộc Jerusalem làm rò rỉ các chi tiết trong các cuộc đàm phán nhạy cảm. Trong khi đó, các lãnh đạo thuộc phe Cộng hòa đã mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào tuần tới và việc này đã chọc giận lãnh đạo thuộc đảng Dân chủ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice trước đó cho rằng chuyến thăm của ông Netanyahu có ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Mỹ-Israel. Theo ông Netanyahu, Mỹ và các nước khác “đang chấp nhận việc Iran sẽ dần dần, trong một vài năm tới, phát triển năng lực sản xuất nguyên liệu chế nhiều vũ khí hạt nhân”.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG