Ấn Độ chi 75 triệu USD mua động cơ của Ukraine cho tàu chiến Nga

Hải quân Ấn Độ từng mua INS Trishul, tàu khu trục lớp Talwar, do Nga sản xuất trước khi ký hợp đồng mua chiến hạm lớp Grigorovich. Ảnh: AFP
Hải quân Ấn Độ từng mua INS Trishul, tàu khu trục lớp Talwar, do Nga sản xuất trước khi ký hợp đồng mua chiến hạm lớp Grigorovich. Ảnh: AFP
TPO - Ấn Độ phải bỏ ra 75 triệu USD mua động cơ của Ukraine trong một thỏa thuận riêng biệt để cung cấp cho các tàu khu trục cỡ nhỏ đặt hàng từ Nga. Bất tiện này xuất phát từ căng thẳng  giữa Moscow và Kiev liên quan đến vấn đề Crimea.

Sputnik đưa tin, Hội đồng Mua sắm Vũ khí Quốc phòng Ấn Độ vừa phê chuẩn khoản chi phí 75 triệu USD để mua động cơ tua bin khí M7N.1E từ Ukraine, phục vụ quá trình đóng hai tàu khu trục cỡ nhỏ lớp Grigorovich trong một thỏa thuận khác với Nga.

Tháng 10/2016, Ấn Độ và Nga ký hợp đồng mua bán 4 tàu khu trục nhỏ lớp Grigorovich, gồm hai chiến hạm Đô đốc Butakov và Đô đốc Istomin, trị giá 4 tỷ USD.

Theo đơn đặt hàng, hai tàu khu trục Đô đốc Butakov và Đô đốc Istomin đầu tiên sẽ do xưởng đóng tàu Yantar Shipyard ở Kaliningrad, Nga, thực hiện. Hai tàu còn lại sẽ được đóng tại cơ sở của công ty đóng tàu Goa Shipyard Limited, Ấn Độ.

Ban đầu, Đô đốc Butakov và Đô đốc Istomin thuộc Dự án 11356 do nhà máy Yantar đóng theo đơn hàng 6 chiếc từ Hải quân Nga: Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Essen, Đô đốc Makarov, Đô đốc Kornilov, Đô đốc Butakov và Đô đốc Istomin, nhằm nâng cấp hiện đại hóa trang bị Hạm đội Biển Đen.

Đến nay, về cơ bản Dự án 11356 mới hoàn thành được 3 tàu, 3 tàu còn lại bị đình chỉ sản xuất vì thiếu động cơ tua bin khí của Ukraine.

Do sự kiện Crimea sáp nhập Nga, Moscow và Kiev đã hủy bỏ tất cả các hợp tác quốc phòng. Nga ngừng nhập khẩu động cơ từ nước bạn.

Thời điểm đặt hàng cho Nga, Ấn Độ đồng thời phải đặt vấn đề giao dịch M7N.1E với Ukraine.

Sau nhiều cuộc đàm phán vào năm 2016, New Delhi cũng đạt được thỏa thuận riêng với Kiev, nhập khẩu trực tiếp động cơ M7N.1E từ nhà máy Ukraine sang Ấn Độ.

Đồng thời, hợp đồng tương tự sẽ được ký trong tương lai để cung cấp động cơ cho hai tàu khu trục sẽ đóng ở Goa Shipyard Limited.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG