Ấn Độ đàm phán thuê thêm tàu ngầm hạt nhân của Nga

Ảnh: Vpk.name
Ảnh: Vpk.name
TPO - Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết cuối cùng với Nga về việc thuê tàu ngầm hạt nhân thứ hai lớp Projekt 971 để trang bị cho Hải quân nước này.

Hợp đồng sơ bộ đã được hai bên ký vào tháng 10/2016 trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Goa của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hợp đồng trị giá khoảng 2,5 tỷ USD, thời hạn hợp đồng là 78 tháng.

Trong thời gian này, 1 tàu ngầm hạt nhân lớp Projekt 971 trong biên chế Hải quân Nga sẽ được sửa chữa và lắp đặt lại thiết bị ở Severodvinsk, sau đó sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ thuê trong 10 năm.

Có tin một nhóm chuyên gia Ấn Độ đã thăm nhà máy sửa chữa tàu ở Severodvinsk và đã chọn một trong các tàu ngầm Projekt 971 đang sửa chữa, tân trang cho Hải quân Ấn Độ.

Đó là một trong 2 tàu ngầm lớp Projekt 971 K-295 Samara và K-391 Bratsk của Hạm đội Thái Bình Dương được đưa đến đây sửa chữa vào năm 2014.

Theo Theo Vpk
MỚI - NÓNG