Ấn Độ nhận dàn Su-30MKI đầu tiên mang siêu tên lửa BrahMos

Ấn Độ nhận dàn Su-30MKI đầu tiên mang siêu tên lửa BrahMos
TPO - Bộ Tư lênh hạt nhân của Ấn Độ bắt đầu tiếp nhận những tiêm kích được vũ trang tên lửa hành trình siêu âm tối tân.

Theo tin tức truyền thông nước này, Bộ Tư lệnh Lực lượng chiến lược Ấn Độ (SFC) bắt đầu tiếp nhận 42 tiêm kích Su-30MKI được nâng cấp bằng tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.

Sự nâng cấp này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh tấn công của lực lượng không quân trong bộ ba hạt nhân chiến lược Ấn Độ.

Truyền thông Nga và Ấn Độ nhận xét: “Nếu xét riêng, Su-30 và BrahMos đều là những vũ khí vượt trội”.

“Nhưng khi tiêm kích thế hệ thứ tư tốt nhất thế giới được vũ trang bằng loại tên lửa hành trình có sức hủy diệt vô song, sức mạnh được nhân lên bội phần”.

Su-30MKI là dòng máy bay chiến đấu đa dụng 2 chỗ ngồi thế hệ thứ 4 có sức cơ động cao được phát triển bởi Phòng thiết kế Sukhoi của Nga và nhượng quyền lắp ráp tại Ấn Độ cho hãng Hindustan Aeronautics Limited Ấn Độ.

Phi đội Su-30MKI sẽ có vai trò xương sống trong Không quân Ấn Độ tầm nhìn tới năm 2020 và xa hơn. New Delhi đã sở hữu 200 chiếc trong kế hoạch mua sắm tổng số 282 chiếc tiêm kích thế hệ 4 này.

Trong khi đó, BrahMos là sản phẩm hợp tác phát triển giữa Ấn Độ và Nga.

Với tốc độ lên tới Mach 3.0 (gấp 3 lần tốc độ âm thanh), đây là dòng tên lửa hanh trình nhanh nhất thế giới.

Theo báo Nga và Ấn Độ: “BrahMos có tốc độ 3.000 km/giây, nhanh hơn đạn bay, nên mục tiêu sẽ bị tấn công vũ bão. Trong quá trình thử nghiêm, BrahMos đã xẻ đôi tàu chiến và phá tan các mục tiêu mặt đất.”

Riêng Su-30 đã có tốc độ lên tới 1.800km, trong khi BrahMos có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 300 km.

Tốc độ siêu nhạnh của Su-30MKI kết hợp với sức phóng của tên lửa BrahMos, cộng với khả năng thâm nhập các hệ thống phòng không dày dặn sẽ giúp phi công phóng tên lửa tới mọi mục tiêu của đối phương.

Theo Theo The National Interest
MỚI - NÓNG