Ấn Độ sắm hàng chục siêu tên lửa diệt hạm Harpoon

Tên lửa diệt hạm Harpoon
Tên lửa diệt hạm Harpoon
TPO - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc mua bổ sung 22 tên lửa diệt hạm Harpoon do hãng Boeing của Mỹ sản xuất, với số tiền lên tới 913 triệu rupee rupee (145 triệu USD).

Trang tin quân sự Vpk ngày 31/3 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, việc ký kết giữa Ấn Độ và Mỹ thực hiện theo Chương trình Buôn bán vũ khí với nước ngoài (FMS) của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo đó, tên lửa diệt hạm Harpoon do hãng Boeing sản xuất dự kiến sẽ được Ấn Độ tích hợp vào tàu ngầm lớp Sihsumar của nước này.

Thông báo của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa Harpoon sẽ giúp hải quân nước này tăng khả năng phòng thủ tại các tuyến hàng hải quan trọng. 

Trước đó, Ấn Độ đã mua 26 tên lửa Harpoon với số tiền là 200 triệu USD để trang bị cho các máy bay tuần tra P-8I. 

Harpoon có nhiều biến thể, đến nay là Harpoon Block II, có tầm bắn từ 93 - 315 km. Harpoon có các loại bắn từ tàu chiến, tàu ngầm và từ máy bay. Cũng có loại phóng đi từ giàn phóng trên bờ.

Loại tên lửa này dài 3,8 m (loại phóng từ máy bay, nặng 519 kg) - 4,6 m (phóng từ tàu nổi, tàu ngầm, nặng 628 kg), đường kính 34 cm, đầu đạn nặng 221 kg, tầm bắn xa 93 - 315 km tuỳ loại, phổ biến là trong khoảng 124 km.

Tên lửa này được hướng dẫn đến mục tiêu nhờ nhiều thiết bị dẫn đường hiện đại theo định vị vệ tinh GPS, có thể bắn trúng các mục tiêu trên biển lẫn trên bờ.

Giá thành mỗi quả trên 2 triệu USD chưa tính thiết bị và phụ tùng kèm theo.

Hiện có 28 nước và lãnh thổ trang bị loại tên lửa này. 

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.