Ấn Độ thử thành công tên lửa từ chiến hạm

Hình minh họa.
Hình minh họa.
TPO - Theo New India Express ngày 18/5, Hải quân Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa đất-đối-không tầm trung (MRSAM) từ chiến hạm INS Kochi.

Vụ thử tên lửa này diễn ra chỉ 1 tuần sau 3 lần thử thành công hệ thống phòng không tầm xa “Spyder” nước này mua lại từ Israel.

Các nguồn tin quốc phòng cho biết, MRSAM được phóng từ chiến hạm INS Kochi hôm 16/5. Đây là một biến thể của tên lửa tầm xa đất-đối-không (LRSAM) Barak-8, được Ấn Độ và Israel hợp tác phát triển.

INS Kochi là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Kolkata, một trong những chiến hạm mạnh nhất Ấn Độ.

Mục tiêu của vụ phóng là thử phạm vi tối đa và mục tiêu cơ động cao. “Tên lửa đã thành công trong việc theo dõi và phá hủy một mục tiêu tốc độ cao bay thấp.

Với cuộc thử nghiệm này, hệ thống MRSAM đã chứng tỏ được khả năng phòng không của mình”, một quan chức quân sự cho biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với New India Express.

Tên lửa MRSAM dài 4,5 mét, nặng 2,7 tấn, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu như chiến đấu cơ, tên lửa…

Tên lửa được Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) phối hợp nghiên cứu; do công ty Bharat Dynamics Limited (BDL) có trụ sở tại Hyderabad sản xuất.

Theo Theo New India Express
MỚI - NÓNG