Ấn Độ tính thuê tàu ngầm hạt nhân Nga

Ấn Độ tính thuê tàu ngầm hạt nhân Nga
TPO - Times of India ngày hôm nay dẫn nguồn từ giới quân sự Ấn Độ cho biết, nước này đang đàm phán với Nga để thuê tàu ngầm hạt nhân đa năng thứ hai lớp Akula thuộc dự án 971.
Tàu ngầm Akula thuộc dự án 971
Tàu ngầm Akula thuộc dự án 971 .

Voice of Russia dẫn nguồn tin từ Times of India, cho biết, trước khi ngỏ ý thuê tàu ngầm hạt nhân lớp Akula-B, Ấn Độ đã thuê của Nga tàu ngầm phóng ngư lôi lớp Akula trị giá 900 triệu USD vào năm ngoái.

Tàu ngầm Akula thuộc dự án 971 do Cục thiết kế Malakhit phát triển trong giai đoạn 1970 - 1980 để thay thế cho tàu ngầm lớp Barracuda vỏ titan. Tàu ngầm lớp Akula có thể mang tới 12 tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn khoảng 3.000 km và một số tên lửa đối hạm cùng ngư lôi

Theo kế hoạch, nếu việc đàm phán tàu ngầm thứ hai thành công, cả hai tàu ngầm hạt nhân nhân lớp Akula sẽ được đưa vào biên chế lực lượng răn đe hạt nhân của Hải quân Ấn Độ, bao gồm ít nhất ba tàu ngầm tên lửa hạt nhân và sáu tàu ngầm phóng ngư lôi.

Trước đó, theo các phương tiện truyền thông địa phương, Ấn Độ đã đề nghị cung cấp tài trợ cho Nga để hoàn tất việc xây dựng tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ ba Akula mà thân tàu hiện đang đặt tại nhà máy đóng tàu Amur.

Trần Vũ
theo Voice of Russia

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG