TPO - Ấn Độ sắp triển khai tàu ngầm đầu tiên được này sản xuất trong nước vào thời điểm quốc gia láng giềng Trung Quốc đang tăng cường hoạt động trên Ấn Độ Dương.
Theo Đài NHK, Hải quân Ấn Độ đã chính thức tiếp nhận tàu ngầm lớp Scorpene, được chế tạo trong nước với sự hỗ trợ của Pháp.
Đây là chiếc đầu tiên trong số sáu chiếc tàu ngầm mà Hải quân Ấn Độ đặt đóng mới để thay thế cho đội tàu đang trở nên lỗi thời.
Tàu ngầm lớp Scorpene nặng 1.600 tấn này rất khó bị radar phát hiện, có thể ở dưới nước trong 1 tháng, và được trang bị tên lửa và các vũ khí tính năng cao khác.
Việc Ấn Độ triển khai tàu ngầm lớp Scorpene diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng cảng và các cơ sở khác ở những nước nằm hướng ra Ấn Độ Dương, trong chiến lược xây dựng cái gọi là “Chuỗi Ngọc trai” tại các tuyến đường biển then chốt.
Ngoài ra, tàu ngầm của Trung Quốc thời gian qua cũng hoạt động rất tích cực tại các vùng biển này.
Ấn Độ lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng các cảng này cho mục đích quân sự. Nước này dự kiến sẽ triển khai loại tàu ngầm mới để tăng cường giám sát hoạt động của Trung Quốc.
Sáng 23/9, hai tàu Hải quân Ấn Độ mang tên INS SATPURA và INS KADMATT cùng 65 sĩ quan và 580 thủy thủ do đại tá Rahul Shankar, thuyền trưởng tàu INS SATPURA làm trưởng đoàn đã cập Cảng Hải Phòng, bắt đầu chuyến thăm thành phố Hải Phòng từ ngày 23/9 đến 27/9.
Sáng 23/9, Sở Ngoại vụ Hải Phòng phối hợp với Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang TP đã tổ chức lễ đón 2 tàu Hải quân Ấn Độ.
Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết cuối cùng với Nga về việc thuê tàu ngầm hạt nhân thứ hai lớp Projekt 971 để trang bị cho Hải quân nước này.
Việc hôm qua Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 10 với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói lên tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa hai nước được cho là đang cùng đối phó một Trung Quốc ngày càng quyết liệt. Việc cung cấp công nghệ tàu ngầm sẽ giúp thắt chặt hơn quan hệ quốc phòng Nhật - Ấn trong các năm tới.
Cảnh sát biên giới Ấn-Tạng (ITBP) đã mua hệ thống trinh sát phát hiện và giám sát tầm xa tiên tiến (LORROS) nhằm tăng cường cảnh giác với các hoạt động của Trung Quốc.