Ấn Độ vung tay sắm gần 40 tiêm kích Rafale

Ấn Độ mua gần 40 tiêm kích Rafale của Pháp. Ảnh: AFP
Ấn Độ mua gần 40 tiêm kích Rafale của Pháp. Ảnh: AFP
TPO - Với việc chi 7,9 tỷ euro (8,8 tỷ USD) để mua 36 máy bay tiêm kích Rafale do Tập đoàn Dassault của Pháp sản xuất, Ấn Độ đã thực hiện một trong những bản hợp đồng quốc phòng lớn nhất của nước này trong nhiều năm trở lại đây.

Theo tờ The Hindu, việc ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã diễn ra vào hôm qua 23/9.

Theo đó, Ấn Độ sẽ bỏ ra 7,9 tỷ euro (8,8 tỷ USD) để mua 36 máy bay tiêm kích Rafale do Tập đoàn Dassault của Pháp sản xuất.

Đây là một trong những thỏa thuận quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ trong nhiều năm qua.

Cùng với 36 tiêm kích Rafale, Pháp sẽ cung cấp cho Ấn Độ phụ tùng và các loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa Meteor.

Đáng chú ý là 50% trong tổng giá trị hợp đồng sẽ được Pháp tái đầu tư tại Ấn Độ. Hợp đồng này đã giảm khoảng 600 triệu euro (674 triệu USD) so với dự thảo thỏa thuận ban đầu.

Trước đó, hợp đồng giữa Ấn Độ và Pháp đã bị bỏ ngỏ do không được hai bên ký kết trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp Francois Hollande vào tháng 1/2016. Bất đồng chủ yếu là về vấn đề giá cả.

Theo Theo The Hindu
MỚI - NÓNG