An táng hài cốt 16 liệt sĩ

TP - Sáng 31/8, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Hà Trung tổ chức lễ an táng hài cốt 16 liệt sĩ hy sinh ở Bắc cầu Đò Lèn tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Trung.

Sau lễ dâng hương, lần lượt 16 hài cốt liệt sĩ được di chuyển về các phần mộ trong nghĩa trang để an táng. Ngày 17/6/1967, một chiếc xe chở bộ đội khi đi tới Bắc cầu Đò Lèn (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thì bị trúng bom Mỹ bắn phá, toàn bộ 17 chiến sĩ trên xe đã hy sinh. 

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức chôn cất 17 liệt sĩ tại nghĩa trang xã Hà Phong (giáp với xã Hà Ninh) - nay thuộc tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung. Phần mộ của một liệt sĩ sau đó được gia đình chuyển về quê Hà Nam. 

Sau gần 50 năm, nơi an nghỉ của 16 liệt sĩ còn lại bị dịch chuyển nằm trọn trong diện tích đất ao của gia đình ông Phạm Xuân Tình (SN 1960), ở tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung. Từ ngày 24-28/8, hài cốt 16 liệt sĩ đã được cất bốc. Các liệt sĩ đã được xác định là thuộc sư đoàn 305, Đoàn 55.

Trước đó, đêm 30/8, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức lễ cầu siêu cho 16 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Trung. 

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.