Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam

Lê Phương Anh, sinh năm 1980, học nhảy dù từ năm 2012. Tháng 5/2014, cô trở thành nữ VĐV Việt Nam đầu tiên thực hiện nhảy rơi tự do.
Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 1

Một buổi tập nhảy dù được bắt đầu vào lúc 5h sáng bằng việc đo huyết áp và các VĐV ký tên vào sổ phi công nhảy dù của ngày hôm đó.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 2

Lê Phương Anh cùng với các giáo viên dù kiểm tra kỹ thuật của dù mà mình sẽ nhảy.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 3

Khởi động.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 4

Chọn dù để nhảy và chỉnh dây đeo cho vừa.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 5

Chuẩn bị tư trang và bảo hộ thật kĩ cho một chuyến nhảy.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 6

Đeo dù, mọi động tác đều phải tuân thủ về các chốt và khoá an toàn.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 7

Thầy Ngô Việt Hồng, Chủ nhiệm dù Sư Đoàn 370, Quân Chủng PKKQ dặn dò Lê Phương Anh. Các thầy thường sẽ kiểm tra và dặn dò rất nhiều, bởi cô là nữ nhảy rơi tự do duy nhất.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 8

Thầy trò ra đường băng đợi lên máy bay.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 9
Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 10

"Vác dù thì nặng, nhưng chẳng hiểu sao một cái khoác vai cũng làm tinh thần nhẹ tênh. Chúng tôi...đồng đội...!", Lê Phương Anh chia sẻ.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 11
Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 12
Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 13
Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 14

Cận cảnh rơi tự do chụp từ trên máy bay.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 15

Chuẩn bị tiếp đất, tuân thủ đúng nguyên tắc 3 khép (khép chặt đùi, đầu gối và bàn chân) để tiếp đất cho chắc, tránh sơ suất tổn thương.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 16

Tiếp đất an toàn, Phương Anh sẽ tự thu dù cho vào túi đựng dù, và hỗ trợ các bạn tiếp đất sau thu dù nhanh chóng.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 17
Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 18

Cô không bao giờ quên quan sát đồng đội tiếp đất để rút kinh nghiệm cho mình hoặc cho bạn (nếu cần).

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 19

Cô cũng không quên cám ơn người đàn anh chỉ huy bãi là Nguyễn Văn Hiệp, Nguyên Phó GĐ Trung tâm Quốc Gia Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Không. Anh là người hướng dẫn cho các VĐV nhảy dù lái về tâm bãi.

Ấn tượng nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên Việt Nam ảnh 20

Niềm vui bên đồng đội sau mỗi cuộc nhảy dù.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG