Anh đổ tiền vào Ukraine, Baltic đối phó Nga?

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Bộ Ngoại giao Anh được cho là sẽ cung cấp 700 triệu bảng cho một số dự án ở Ukraine và các nước Baltic nhằm tăng cường khả năng đối phó với Nga.

“Số tiền này sẽ được phân bổ từ ngân sách của chương trình hỗ trợ quốc tế cũng có thể được sử dụng ở Trung Đông”, tờ The Sun dẫn một nguồn tin từ giới ngoại giao Anh cho biết.

Nguồn tin khẳng định về một quỹ như vậy, được vận hành bởi Bộ Ngoại giao với sự cho phép của chính phủ Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, đại diện của Chính phủ Anh không xác nhận cũng không phủ nhận việc phân bổ kinh phí, đồng thời yêu cầu lấy thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao.

Theo nguồn tin, Chính phủ Anh sẽ cung cấp Ukraine và một số quốc gia Baltic 700 triệu bảng Anh nhằm đối phó với Nga.

Hiện nay, các trợ lý người Anh đang tham gia những khóa giảng dạy cho chính quyền và quân đội Ukraine về cải cách quân đội.

Ngoài ra, London cũng thực hiện một chương trình hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...