[ẢNH] Hai chiến hạm Mistral xếp hàng chờ… thanh lý

TPO - Hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral theo đơn đặt hàng của Nga đã được nhà máy đóng tàu Pháp hoàn thành. Tuy nhiên, bàn giao cho Nga, hay chuyển giao cho đối tác nước ngoài khác, dường như nằm ngoài tính toán của Paris.  
[ẢNH] Hai chiến hạm Mistral xếp hàng chờ… thanh lý ảnh 1

Hợp đồng đóng mới hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng được Tập đoàn Rosoboronexport của Nga và công ty DCNS của Pháp ký kết hồi tháng 6/2011.

[ẢNH] Hai chiến hạm Mistral xếp hàng chờ… thanh lý ảnh 2

Theo các điều khoản của hợp đồng, việc bàn giao tàu Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok tiến hành vào ngày 1/11/2014. Tàu thứ hai mang tên Sevastopol dự kiến bàn giao ngày 1/11/ 2015.

[ẢNH] Hai chiến hạm Mistral xếp hàng chờ… thanh lý ảnh 3

Tuy nhiên, Pháp không thực hiện việc chuyển giao theo hợp đồng với lý do Nga can thiệp nhằm gây bất ổn tình hình chính trị ở Ukraine.

[ẢNH] Hai chiến hạm Mistral xếp hàng chờ… thanh lý ảnh 4

Theo điều khoản hợp đồng, nếu Paris không thực hiện hợp đồng, số tiền bồi thường mà Pháp phải thực hiện cho Nga có thể lên tới 3 tỷ euro.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.