[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng

TPO - Một phần tòa nhà trung tâm huấn luyện lính dù ở vùng ngoại ô thành phố Omsk, phía tây vùng Siberia sập vào chiều tối 12/7, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.
[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng ảnh 1

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào lúc 19h52 tối 12/7 (23h52 giờ Hà Nội), mái nhà 4 tầng của trung tâm huấn luyện số 242 thuộc Lực lượng Lính dù Nga đóng tại Omsk đã bị sập khiến nhiều binh sỹ bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng ảnh 2

Vào lúc xảy ra vụ việc, tại doanh trại có 337 binh sỹ.

[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng ảnh 3

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ để chỉ đạo giải quyết vụ việc và mỗi 30 phút phải báo cáo công tác cứu nạn cho Tổng thống Vladimir Putin.

[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng ảnh 4

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 23 binh sĩ được xác định đã thiệt mạng.

[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng ảnh 5

Hãng RIA Novosti dẫn lời các lực lượng cứu hộ cho biết một trong các khả năng gây ra vụ tai nạn có thể là do việc vi phạm trong quá trình sửa chữa tòa nhà.

[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng ảnh 6

Người thân binh sĩ đổ về Omsk ngay khi biết tin về sự cố trên.

[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng ảnh 7

Các nhà chức trách đã triển khai hơn 150 lính tham gia cùng lực lượng cứu hộ để tìm những quân nhân còn lại.

[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng ảnh 8
[ẢNH] Hiện trường sự cố sập mái nhà, 23 binh sĩ Nga thiệt mạng ảnh 9

Bên cạnh đó, họ cũng điều các nhân viên y tế tư nhân từ Moscow đến hiện trường để giúp đỡ những nạn nhân bị thương.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.