Anh – Pháp hợp tác phát triển hệ thống chống UAV

Anh – Pháp hợp tác phát triển hệ thống chống UAV
TPO - Một tập đoàn liên doanh giữa các công ty của  Anh và Pháp đã ký thỏa thuận nhằm phát triển hệ thống chống máy bay không người lái (UAV). 

Hệ thống Theo dõi và Bắt UAV (UWAS) dựa trên công nghệ ra đa sẽ được phát triển bởi các hãng JCPX Development (Pháp), DSNA Services (Pháp), Aveillant (Anh), Skysoft (Anh) và ENAC (Pháp). UWAS sẽ có thể phát hiện, theo dõi cả các UAV nhỏ với trọng lượng dưới 25 kg (55lb).

Hệ thống này sẽ có thể được cả triển khai có định lẫn di động. Liên doanh trên khẳng định, công nghệ được tích hợp cho loại vũ khí mới này được tích hợp đạt chuẩn theo các cơ quan hàng không dân sự xác nhận.

Hệ thống sẽ  sớm được sẵn sàng vận hành. Công nghệ của UWAS được dựa trên nền tảng công nghệ của hệ thống ra đa H24 của hãng Aveillant (Anh).

H24 có khả năng phát hiện, xác định và theo dõi các UAV cỡ nhỏ trong phạm vi 5 hải lý (9 km) và “có thể tìm ra nguồn gốc xuất hiện để bắt giữ và xử lý”, liên doanh Anh – Pháp cho biết.  

Ngoài ra, hệ thống theo dõi quang học mặt đất sẽ được tích hợp cùng các véc-tơ theo dấu vết, theo dõi, ngăn chặn, chỉ huy và kiểm soát bề mặt.

UWAS nhận được rất nhiều lời mời hợp tác công nghệ cho ứng dụng của mình, gồm Hệ thống Phòng thủ chống UAV (AUDS) thuộc hãng chế tạo thiết bị trinh sát Bligher Surveiliance Systems, hãng động lực và thiết bị kiểm soát Chess Dynamics và Enterprise Control Systems.

Hãng công nghiệp quốc phòng Thales (Anh) cũng đang tham gia vào một chương trình nghiên cứu và phát triển kéo dài 18 tháng của Chính phủ Pháp có tên Angelas, đồng thời đang phát triển công nghệ nội bộ đối với các sản phẩm UWAS.

Hãng AUDS và Thales được cho là đã tham gia mời chào công nghệ cho Bộ Quốc phòng Pháp, cơ quan đang nỗ lực phát triển UWAS để chống lại các UAV “không mời mà đến” bay trên các hạ tầng cơ sở trọng yếu của họ hay theo dõi trên các đám đông.

Theo báo chí Pháp, trong đêm 28/1 rạng sáng 29/1, một số UAV đã được phát hiện ở Brest, nằm ở cực Tây nước Pháp, nơi trú đóng của 4 tàu ngầm hạt nhân, tức là khu vực quân sự được bảo vệ chặt chẽ nhất ở Pháp.

Gần một tháng sau, nửa đêm 23/2 rạng sáng 24/2, một số UAV bị phát hiện đang bay bên trên Đại sứ quán Mỹ, nằm gần Điện Elysée, tháp Eiffel, tòa nhà chọc trời Montparnasse và Quảng trường Concorde.

Cảnh sát Pháp đã không bắt được người điều khiển. Trong bối cảnh nhạy cảm với nhiều lời đe dọa khủng bố như hiện nay, UAV thật sự là một mối lo có cơ sở.

Theo Theo Flight Global
MỚI - NÓNG