Anh rao bán xe tăng, chiến đấu cơ cũ cho dân

Không để những khí tài quân sự đã qua sử dụng bị tiêu hủy hoặc cho vào các nghĩa trang quân sự, mới đây quân đội Anh đã quyết định bán đấu giá cho bất kỳ công dân nào muốn sở hữu.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

Dưới đây là những khí tài quân sự cũ đang được quân đội Anh rao bán. Giá trong bài viết được quy đổi sang đồng Việt Nam để bạn đọc dễ hình dung.

Quân đội anh

Chiếc xe bọc thép trinh sát này có động cơ 195hp. Mặc dù khẩu pháo 30mm đã được thay thế bởi một chiếc thùng giả - có nghĩa là nó không có giá trị sử dụng nhiều, nhất là khi bạn tranh chấp tìm chỗ đậu xe – nhưng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hóa học hoặc sinh học thì hệ thống không khí trong đó sẽ bảo vệ bạn an toàn. Khách hàng nước ngoài muốn mua phải có giấy phép xuất khẩu. Giá bán khoảng 1,2 tỷ đồng

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

CVRT Samaritan, một chiếc xe cứu thương của quân đội có khả năng chở 3 cáng cứu thương hoặc 8 người bị thương và 1 bác sĩ. Chiếc xe này di chuyển với tốc độ khoảng 80km/giờ và tầm hoạt động khoảng 724 km. Chỉ có 50 chiếc xe loại này được sản xuất nên chúng khá hiếm và được bán ra với giá 55 ngàn bảng Anh (1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, đáng tiếc là người ta đã tháo các ống xả khói của xe đi trước khi bán chúng.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

Một mô hình máy bay được giả lập để đào tạo phi công lái loại máy bay vận tải Tristar. Bạn có thể tham gia đấu giá để mua chiếc máy bay này và tháo các bộ phận không cần thiết để biến chúng thành văn phòng làm việc hay thậm chí là một ngôi nhà độc đáo.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

HMS Walney là một loại tàu quét mìn dưới nước. Tàu có khả năng chở thủy thủ đoàn gồm 34 người và đã dừng hoạt động từ năm 2010. Hiện nay, con tàu này đang neo tại cảng Portsmouth và người ta đã tháo bỏ hầu hết các loại máy móc trên tàu. Trong khi đó, vỏ tàu làm bằng nhựa tổng hợp nên có giá trị thấp hơn vỏ các loại tàu thông thường. Hiện tại, HMS Walney đang được bán đấu giá cho những người quan tâm.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

Với số tiền tương đương 331 triệu đồng, bạn có thể sở hữu một chiếc Land Rover cũ màu xám, tay lái bên phải và có khả năng hoạt động tốt trên mọi địa hình. Chiếc xe là niềm mơ ước của nhiều tay chơi xe địa hình cổ.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

Một chiếc xe cẩu chuyên dụng của quân đội 6 bánh, trang bị cần cẩu Atlas có thể nâng 12,5 tấn và kéo một vật có trọng lượng tương đương 25 tấn. Giá bán ra cho chiếc xe này là khoảng 485 triệu đồng nhưng người ta khuyên nên xem xét kỹ trước khi mua vì loại xe này chỉ có những đồ thay thế cơ bản còn các chi tiết khác nếu hư hỏng rất khó sửa chữa.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

Một chiếc xe công sự dùng cho việc san lấp mặt bằng, giá bán của nó là khoảng 410 triệu đồng.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

Máy bay Harrier, một khí tài dùng để đào tạo phi công và đã ngưng sử dụng từ năm 2010. Giống như những thiết bị trên, các loại máy móc chuyên dụng đã bị tháo ra và người ta bán phần còn lại với giá khoảng 2,9 tỷ đồng.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

Áo jacket quân đội Anh với nhiều kích cỡ dành cho cả nam và nữ được bán từ 390 ngàn đồng tới 1,2 triệu đồng.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

Giày quân đội với giá từ 485 ngàn đồng đến 1,6 triệu đồng.

Anh thương mại hóa các khí tài quân sự cũ

Nếu bạn thích máy bay phản lực, bạn có thể mua chiếc chiến đấu cơ De Havilland Vampire đang đặt tại trung tâm Air Training Corps centre ở Durham.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo vnreview.vn
MỚI - NÓNG