[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga

TPO - Lần đầu tiên các máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Mỹ đã tham gia các cuộc tập trận ở Ba Lan. Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm trấn an các đồng minh Đông Âu đang quan ngại trước sự can thiệp của Nga vào Ukraine.
[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga ảnh 1

Trong tuyên bố chính thức hôm 26/3, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ba Lan Artur Golawski cho biết, 4 máy bay tấn công chống tăng A-10 Thunderbolt II, được triển khai tạm thời tại căn cứ không quân Powidz, miền Tây Ba Lan, tham gia một số khoa mục huấn luyện kéo dài tới ngày 27/3.

[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga ảnh 2

Mặc dù là sản phẩm của thời chiến tranh lạnh, nhưng máy bay A-10 Thunderbolt II, mệnh danh là "thần sấm" nhanh chóng thể hiện khả năng ưu việt của mình trên các chiến trường.

[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga ảnh 3

Thiết kế chính của máy bay A-10 xoay quanh khẩu pháo hàng không nhiều nòng 30mm với tốc độ bắn 4.200 viên/phút, mang nhiều loại đạn phù hợp để diệt bộ binh và xe thiết giáp đối phương.

[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga ảnh 4
[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga ảnh 5

Tải trọng lớn, khả năng bay thấp, chậm trong thời gian dài cũng là một điểm mạnh của máy bay A-10.

[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga ảnh 6

A-10 có khả năng mang 7,2 tấn vũ khí trên 11 giá treo, bao gồm 8 giá dưới 2 cánh và 3 giá dưới bụng.

[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga ảnh 7

Ở các bản nâng cấp sau này, A-10 còn có thể mang các loại bom, tên lửa chính xác thông qua các đầu nối (pod) hỗ trợ chiến đấu treo ngoài.

[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga ảnh 8
[ẢNH] ‘Thần sấm’ A-10 Thunderbolt II áp sát biên giới Nga ảnh 9

Không quân Mỹ hiện đang xem xét loại bỏ bớt máy bay chiến đấu loại này để nhường chỗ cho các đơn vị máy bay không người lái tấn công có chi phí hoạt động rẻ hơn.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.