Anh vẫn xuất khẩu vũ khí sang Nga

Tàu chiến Mistral. Ảnh: AFP/TTXVN
Tàu chiến Mistral. Ảnh: AFP/TTXVN
TP - Anh vẫn sẽ bán lô vũ khí trị giá 132 triệu bảng (225 triệu USD) cho Nga, bất chấp lời kêu gọi thắt chặt trừng phạt Mátxcơva, BBC ngày 23/7 dẫn báo cáo của Ủy ban Kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Hạ viện Anh. 

Theo báo cáo, sau khi chính phủ Anh xem xét lại, 251 giấy phép xuất khẩu vũ khí trị giá ít nhất 132 triệu bảng Anh vẫn còn hiệu lực và chỉ có 34 giấy phép bị tạm dừng.

Các giấy phép còn hiệu lực cho phép xuất khẩu các loại áo giáp, thiết bị cho súng trường, vũ khí hạng nhẹ, súng bắn tỉa, thiết bị dùng mật mã, thiết bị liên lạc quân sự, phần mềm… 

Báo cáo được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố áp dụng lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí sang Nga và kêu gọi Pháp hủy bỏ hợp đồng bán tàu chiến Mistral trị giá 1 tỷ bảng Anh cho Nga.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm qua nói rằng, Ukraine “sẽ trừng phạt mọi cá nhân mang hộ chiếu Nga ủng hộ những kẻ khủng bố và ly khai”.

Ông Yatsenyuk nói, chính phủ sẽ lập ủy ban trừng phạt Nga, đưa ra danh sách các cá nhân và các biện pháp trừng phạt cá nhân, tổ chức của Nga trong 10 ngày tới. Ủy ban châu Âu dự kiến hôm nay đưa ra gói trừng phạt mới nhằm vào ngành tài chính và quốc phòng của Nga.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.