'Áo tàng hình' của lính đặc nhiệm săn đao phủ IS

Áo khoác tàng hình giúp lính bắn tỉa qua mặt hệ thống giám sát radar của phiến quân IS.
Áo khoác tàng hình giúp lính bắn tỉa qua mặt hệ thống giám sát radar của phiến quân IS.
Lực lượng đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) sử dụng bộ đồ đặc biệt để ngụy trang trước hệ thống giám sát của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) khi săn "John Thánh chiến" ở Syria.

Khoác lên mình loại áo trùm kín từ đầu đến chân, những người lính đặc vụ này được gọi là “bóng ma sa mạc” khi có thể tránh khỏi bị các tay súng cực đoan phát giác trong nhiệm vụ săn lùng tên đao thủ khét tiếng người Anh Jihadi John.

Theo nguồn tin của một quan chức cấp cao, loại trang phục đặc biệt này cũng được các đơn vị trưng dụng trong các nhiệm vụ do thám. Ông chia sẻ:

“Bộ đồ tuy khó để thực hiện nhanh chóng các nhiệm vụ, song khi chúng tôi ở trong tầm do thám của radar, bộ đồ đó sẽ cứu mạng binh lính. Trang phục này phản chiếu tia hồng ngoại cũng như làm nhiễu sóng, phá vỡ tín hiệu phát hiện có người trên radar, chính vì vậy kẻ địch không thể nhìn thấy chúng tôi trên hệ thống. Bộ quần áo này có khả năng giúp chúng tôi ngụy trang như một ‘bóng ma’ trên sa mạc, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của quân địch – nhưng kẻ biết rõ chúng tôi ở đó nhưng không thể nào lần ra dấu vết”.

Có tên gọi là “áo trùm burkha chiến đấu”, loại trang phục này đã chiếm 1,1 tỉ bảng Anh (tương đương 1,7 tỉ USD) trong quỹ chiến tranh năm 2014 do Thủ tướng Anh David Cameron trực tiếp quản lí trong chiến dịch chống khủng bố.

Theo thông tin của người trong cuộc cung cấp, bộ áo choàng này giúp lính bắn tỉa vừa giữ được mạng sống vừa có cơ hội tiêu diệt một số tên trùm đầu sỏ của phiến quân IS.

Hiện liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đang tích cực triển khai máy bay không người lái và các thiết bị do thám hiện đại nhất cũng như huy động hơn 200 lực lượng đặc biệt tới phía Bắc Iraq để tham gia chiến đấu chống lực lượng Hồi giáo cực đoan đang hoành hành tại nơi đây.

Theo Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...