Australia cho không Philippines hai tàu đổ bộ

Australia cho không Philippines hai tàu đổ bộ
TPO - Bộ Quốc phòng Australia dự định chuyển giao cho Hải quân Philippines 2 tàu đổ bộ lớp Balikpapan, được Australia sử dụng từ năm 1973 và loại khỏi biên chế vào ngày 20/11/2014. 

Trang tin quân sự Jane dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Australia, ông Kevin Andrews cho biết, các tàu này dự kiến được chuyển giao cho Hải quân Philippines vào tháng 5/2015.

Theo đó, Hải quân Philippines sẽ nhận được các tàu đổ bộ Brunei và Tarakan, thuộc lớp Balikpapan, được Hải quân Australia sử dụng từ năm 1973 và loại khỏi biên chế vào ngày 20/11/2014. 

Sau khi được bàn giao, Philippines dự định sử dụng các tàu này vào các chiến dịch nhân đạo và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết thêm, trước khi giao cho Philippines, các tàu Brunei và Tarakan sẽ được sửa chữa nhỏ. Trên các tàu, thiết bị bảo đảm an toàn và các hệ thống dẫn đường cũng được thay thế.

Trong biên chế Hải quân Australia từng có 8 tàu đổ bộ lớp Balikpapan. Hai tàu đầu tiên là Salamaua và Buna được Australia chuyển giao cho Papua New Guines vào năm 1974.

Tháng 12/2012, 3 tàu Wewak, Balikpapan và Betano được loại khỏi biên chế hạm đội Australia và đang được lưu giữ.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Australia thì Philippines đang xem xét khả năng mua các tàu này.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Janes
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.