Ba cơ quan tình báo giúp Malaysia điều tra MH370

Trụ sở của MI6 ở London. Ảnh: Reuters
Trụ sở của MI6 ở London. Ảnh: Reuters
Cục tình báo mật của Anh (MI6), Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và tình báo Trung Quốc đang hỗ trợ chính phủ Malaysia điều tra về khả năng chuyến bay MH370 bị không tặc tấn công.

Thông tin kể trên được quyền Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein tiết lộ vào hôm nay.

“Chúng tôi đang thảo luận về các dữ liệu và bức ảnh vệ tinh. CIA, MI6 và các cơ quan tình báo Trung Quốc đều tham gia hoạt động điều tra”, The Sydney Morning Herald dẫn lời ông Hishammuddin.

Ông Hishammuddin nói thêm rằng MI6, CIA và các cơ quan tình báo Trung Quốc đang xác định những diễn biến đã xảy ra với 239 hành khách và phi hành trên chiếc Boeing 777-200.

Theo ông Hishammuddin, MI6 cũng đang xem xét tín hiệu “ping” phát ra từ máy bay.

Bộ trưởng Malaysia nhấn mạnh rằng sự biến mất của MH370 có thể liên quan đến khủng bố, không tặc, các vấn đề tâm lý và cá nhân hay sự cố kỹ thuật. “Nhiều cơ quan tình báo khác nhau đã thảo luận kịch bản này”, ông nói.

Trước đó, các nhà điều tra tin rằng sự biến mất của máy bay và việc vô hiệu hóa hệ thống liên lạc trên phi cơ là kết quả của hành động chủ ý. Tuy nhiên, đến nay họ chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh giả thuyết.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG