Ba Lan muốn NATO đưa quân đội vào lãnh thổ

Ba Lan muốn NATO sớm triển khai quân đội trên lãnh thổ nước này. Ảnh: EPA
Ba Lan muốn NATO sớm triển khai quân đội trên lãnh thổ nước này. Ảnh: EPA
TPO - Ba Lan muốn được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bảo đảm an ninh tương tự như các nước Tây Âu, và một trong những bước tiến quan trọng để đảm bảo cho điều này là NATO triển khai quân đội trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức ngày 4/1, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski cho biết: “Ba Lan là một thành viên của NATO trong suốt 16 năm qua. Tuy nhiên, tình trạng an ninh của chúng tôi vẫn còn khoảng cách rất xa so với các quốc gia Tây Âu. Chúng tôi muốn NATO triển khai quân đội tại Ba Lan, điều mà NATO không thực hiện do những quan ngại từ Nga”.

Ngoại trưởng Ba Lan cũng đề cập tới dự án đường ống dẫn khí chạy từ Nga sang Tây Âu trong tương lai, trong đó một phần đường ống sẽ chạy trên lãnh thổ Ba Lan.

“Dự án là dấu hiệu của sự đoàn kết và hợp tác giữa Liên minh châu Âu với các nước Trung và Đông Âu. Tuy nhiên, điều này cũng giúp giảm nguy cơ Nga sử dụng khí đốt làm quân bài mặc cả với các nước châu Âu”, Ngoại trưởng Waszczykowski nói.

Hồi tháng 6/2015, NATO cho biết kế hoạch xây dựng cơ sở huấn luyện quân sự tại 6 quốc gia Đông Âu, bao gồm Ba Lan, để phục vụ hoạt động binh sĩ NATO trong khu vực.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau đó cũng thông báo liên minh có kế hoạch tăng lực lượng phản ứng nhanh ở châu Âu, đồng thời thiết lập thêm hai trụ sở ở Hungary và Slovakia.

NATO tăng cường mở rộng lực lượng về phía Đông trong bối cảnh quan hệ giữa liên minh này với Moscow đang xấu đi sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea và khủng hoảng Ukraine.

Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc có liên quan đến tình hình Ukraine, nhấn mạnh NATO tăng cường hoạt động gần biên giới với Nga làm xói mòn ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Theo Theo RIA Novosti/Bild
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.